Hội báo toàn quốc: "Báo chí Việt Nam đồng hành cùng Đất nước đổi mới”

VOV.VN -Hội Báo toàn quốc năm 2017 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng Đất nước đổi mới” diễn ra từ 17 – 19/3 tại Hà Nội.

Tiếp nối thành công của Hội Báo toàn quốc 2016, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội Báo toàn quốc 2017 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng Đất nước đổi mới”. Sáng nay (17/3), Hội báo chính thức được khai mạc tại Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam (đường Dương Đình Nghệ - quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tới dự Lễ khai mạc có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, UBND Thành phố Hà Nội và các cơ quan báo chí.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu khai mạc Hội Báo

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho biết: Kéo dài từ 17/3 - 19/3, Hội Báo toàn quốc năm 2017 nhằm thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại diễn ra trong năm, chào mừng những thành tựu của đất nước trong tiến trình đổi mới; là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của Báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; đồng thời, tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng.

Qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân; nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Hội báo cũng là dịp để biểu dương và động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Lễ khai mạc
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao ý nghĩa của Hội Báo năm nay và nhấn mạnh, mỗi nhà báo rất tự hào là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, vì thế ngoài bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về báo chí, mỗi một nhà báo phải đứng trước đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu rộng về xã hội, đời sống.

Mỗi nhà báo phải là một chiến sỹ tiên phong trong chống tiêu cực, nêu gương thực hiện pháp luật, đề cao đạo đức, lối sống văn minh; nêu gương người tốt, việc tốt; đấu tranh chống lại những biểu hiện xấu, đi ngược lại với lợi ích của đất nước, dân tộc.

Phó Thủ tướng khẳng định, sau thành công của Hội Báo 2016, Hội Báo năm nay đã quy tụ được càng nhiều các cơ quan báo chí tham gia. Rất nhiều ấn phẩm báo chí, phóng sự…  được trưng bày. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động rất phong phú với các diễn đàn, hội thảo, triển lãm, sẽ tạo nên không khí, diễn đàn trong báo chí học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau; đặc biệt lắng nghe ý kiến của công chúng để báo chí cách mạng không ngừng phát triển.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo

Năm nay, Hội Báo được tổ chức trên quy mô quốc gia, với sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo cả nước với nhiều hoạt động phong phú, có sức lôi cuốn như: Tổ chức trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2016 và quý I năm 2017 (bao gồm Báo Tết Dương lịch, số Xuân Đinh Dậu 2017 –  Tất niên – Tân niên Đinh Dậu; và các ấn phẩm tiêu biểu năm 2016 và quý I năm 2017).

Ông Võ Văn Thưởng đánh trống khai mạc Hội Báo

Đặc biệt, tại Hội Báo toàn quốc 2017 sẽ có rất nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp tạo điểm nhấn, làm nên nét đặc sắc cho Hội báo như: Triển lãm: "Báo chí Việt Nam - Một thế kỷ đề tài nữ - tác giả nữ"; Triển lãm: "Trên những nẻo đường đất nước"; Diễn đàn với chủ đề "Đạo đức người làm báo trong kỷ nguyên số"; Hội thảo về nhà báo Lưu Quý Kỳ; Giao lưu giữa các nhà báo, cơ quan báo chí với công chúng, các cơ quan quản  lý Nhà nước, về những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội; Lễ Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam; Tọa đàm về "Công nghệ truyền hình trực tuyến trong truyền thông thế hệ mới".

Ông Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu thăm khu trưng bày của Đài TNVN

Trong khuôn khổ của Hội báo còn có phố sách mi-ni tôn vinh văn hóa đọc, khu vực bán hàng Việt Nam chất lượng cao, khu ẩm thực phục vụ khách tham dự Hội báo.

Ban Tổ chức cũng sẽ trao giải cho gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc; giải Bìa báo Tết đẹp; giải Giao diện đẹp dành cho Báo điện tử dịp Tết Đinh Dậu…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thấy gì qua những vụ việc báo chí nêu và cơ quan chức năng vào cuộc?
Thấy gì qua những vụ việc báo chí nêu và cơ quan chức năng vào cuộc?

VOV.VN - Vụ Trịnh Xuân Thanh, tài sản cán bộ đến công chức đi lễ chùa trong giờ hành chính... cho thấy vai trò quan trọng của báo chí trong chống tiêu cực.

Thấy gì qua những vụ việc báo chí nêu và cơ quan chức năng vào cuộc?

Thấy gì qua những vụ việc báo chí nêu và cơ quan chức năng vào cuộc?

VOV.VN - Vụ Trịnh Xuân Thanh, tài sản cán bộ đến công chức đi lễ chùa trong giờ hành chính... cho thấy vai trò quan trọng của báo chí trong chống tiêu cực.

Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"
Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"

VOV.VN - Tại cuộc giao ban báo chí đầu năm, ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục đổi mới công tác báo chí, từ công tác tiếp nhận, giải quyết, phản hồi những vấn đề báo chí phản ánh

Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"

Ông Võ Văn Thưởng: "Không để vấn đề báo chí nêu bị rơi vào im lặng"

VOV.VN - Tại cuộc giao ban báo chí đầu năm, ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục đổi mới công tác báo chí, từ công tác tiếp nhận, giải quyết, phản hồi những vấn đề báo chí phản ánh