Hội chợ triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng phát triển ĐBSCL

Sẽ có khoảng 600 gian hàng của 13 tỉnh ĐBSCL, các doanh nghiệp trong, ngoài nước tham gia sự kiện này.

Sáng 15/9, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo đề án Tổ chức Hội chợ triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng phát triển ĐBSCL, gắn với kỷ niệm 37 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Phong Quang - Phó ban thường trực – Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, cho biết hội chợ lần này nhằm khẳng định thành tựu đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng… và đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 26 của ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tạo sự liên kết giữa nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân, nhằm nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nông – lâm – thủy sản Việt Nam.

Hội chợ triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng phát triển ĐBSCL, gắn với kỷ niệm 37 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng sẽ được tổ chức tại Khu đô thị Nam sông Cần Thơ, thành phố Cần Thơ từ ngày 26-29/4/2012 với quy mô từ 500- 600 gian hàng của 13 tỉnh ĐBSCL, các doanh nghiệp trong, ngoài nước trưng bày thành tựu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, các dự án đã và đang đầu tư trên địa bàn; các mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến; mặt hàng công nghiệp, mỹ nghệ; máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng…

Qua hội chợ này, nhằm thực hiện tốt cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, sẽ tạo cơ hội cho các tỉnh trong khu vực có điều kiện quảng bá, giới thiệu tiềm năng, năng lực của mình, xúc tiến đầu tư, phát triển thương mại thị trường nội địa, tạo thương hiệu cho các mặt hàng nông sản chủ lực, xây dựng thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam.

Ông Nguyễn Phong Quang nhấn mạnh, ngoài tầm quan trọng của hội chợ lần này là giới thiệu tiềm năng kinh tế, văn hóa, xã hội ĐBSCL sẽ còn là dịp để huy động nguồn lực để phục vụ cho vấn đề an sinh xã hội cho các tỉnh trong vùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên