Hội nghị cấp cao ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia

(VOV) -SOMTC lần thứ 13 tập trung vào nội dung chống khủng bố, chống mua bán người.

Sáng nay (19/6) tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC) lần thứ 13 chính thức khai mạc, với sự tham gia của các đại biểu đại diện 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN; các nước đối tác đối thoại gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Australia, New Zealand, Liên minh châu Âu; Hoa Kỳ.

SOMTC diễn ra trong bối cảnh tình hình tội phạm xuyên quốc gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực: buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, khủng bố, buôn bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Vấn đề đó đòi hỏi các quốc gia thành viên ASEAN tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

SOMTC là diễn đàn để các quốc gia thành viên ASEAN nhìn nhận lại kết quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như: tội phạm khủng bố, buôn lậu ma túy, buôn người, rửa tiền, cướp biển, buôn lậu vũ khí, tội phạm kinh tế tài chính và tội phạm công nghệ cao. Đồng thời đánh giá kết quả các dự án, sáng chế về hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia vì một ASEAN hòa bình, ổn định, thịnh vượng. Trong khuôn khổ Hội nghị còn có các cuộc tham vấn, đối thoại bàn luận những kinh nghiệm, biện pháp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an khẳng định: “Sự có mặt đầy đủ của các nước thành viên trong khối ASEAN và các đối tác đối thoại khẳng định sự hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đã và đang được Chính phủ các nước ASEAN quan tâm”.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức SOMTC, thể hiện sự tín nhiệm của các nước ASEAN đối với Việt Nam – một thành viên tích cực của ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Hà Nội trấn áp hiệu quả các loại tội phạm
Công an Hà Nội trấn áp hiệu quả các loại tội phạm

(VOV) -Công an TP đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, phát hiện 2.958 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 117 vụ trọng án…

Công an Hà Nội trấn áp hiệu quả các loại tội phạm

Công an Hà Nội trấn áp hiệu quả các loại tội phạm

(VOV) -Công an TP đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, phát hiện 2.958 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 117 vụ trọng án…

Kỷ luật, cách chức nếu phát hiện bảo kê, che dấu tội phạm
Kỷ luật, cách chức nếu phát hiện bảo kê, che dấu tội phạm

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Địa phương nào để tội phạm lộng hành thì cấp ủy, chính quyền, công an nơi đó phải chịu trách nhiệm”.

Kỷ luật, cách chức nếu phát hiện bảo kê, che dấu tội phạm

Kỷ luật, cách chức nếu phát hiện bảo kê, che dấu tội phạm

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Địa phương nào để tội phạm lộng hành thì cấp ủy, chính quyền, công an nơi đó phải chịu trách nhiệm”.