Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về biển đảo

(VOV) -Hội nghị giúp nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên về biển đảo ở các cấp.

Sáng nay (4/4) tại Hải Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về biển đảo” cho sỹ quan Quân chủng Hải quân và cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Hội nghị cung cấp những kiến thức pháp lý cơ bản về biển, hải đảo, giới thiệu về thực trạng bảo vệ, phát triển tài nguyên biển và hải đảo, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên trong và ngoài quân đội, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Tại Hội nghị các đại biểu được cập nhật những thông tin mới về tình hình diễn biến trên Biển Đông thời gian gần đây và thảo luận trao đổi về kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền về biển, đảo trong và ngoài quân đội.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết: Việc tuyên truyền biển đảo là một những công việc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định 373, đặt trách nhiệm cho Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm vụ nặng nề, làm sao có những bộ tài liệu tốt nhất, làm sao cho công tác tuyên truyền trên các thông tin đại chúng cũng như các hệ thống thông tin tuyên truyền ở cơ sở làm tốt công việc này. Song đây cũng là vinh dự của tất cả mọi người làm công tác tuyên truyền.

Hai năm trở lại đây, việc tổ chức các lớp tuyên truyền về biển đảo đã tạo ra hiệu ứng hết sức tích cực. Công tác tuyên truyền trên báo chí ngày càng tốt hơn; nhận thức của các cấp các ngành, các địa phương cũng đặt ra hết sức quan trọng và được quan tâm một cách đúng mức hơn, đầy đủ hơn.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh: Mục tiêu của nước ta trong vấn đề Biển Đông và quan hệ đối ngoại cũng như vai trò và nhiệm vụ của các báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên tham dự lớp tập huấn, là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền về biển, đảo tại cơ sở.Tại Hội nghị, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân báo cáo một số nội dung và nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân trong thời gian qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thực hiện Nghị quyết TW8 khóa 9 - Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết TW 4 khóa 10 - Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã ký kết, triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo với 13 cơ quan, Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và 42 tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó có Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Hải phòng, đã mang lại hiệu quả cao và hiệu ứng xã hội rất tích cực.

Chỉ tính từ năm 2009 đến nay, Quân chủng Hải Quân đã cử hơn 100 lượt cán bộ, đội ngũ báo cáo viên phối hợp tuyên truyền biển đảo cho gần 10.000 cán bộ, đảng viên đang học tập công tác ở nước ngoài, trên 450.000 lượt cán bộ chủ chốt các cơ quan Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, cán bộ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, xã.

Việc phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và các cơ quan ban ngành về tuyên truyền biển đảo, đặc biệt là sự phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, thực sự đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức; làm chuyển biến rõ nét của các cáp các ngành, nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hội nghị được tổ chức trong hai ngày 4 và 5/4. Sau khi kết thúc Hội nghị, các đại biểu được đi tham quan thực tế tại Đoàn 679 – Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân và Bảo tàng Hải quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Nam bộ hướng về chủ quyền Biên giới – biển đảo
Tây Nam bộ hướng về chủ quyền Biên giới – biển đảo

(VOV) -Tối 1/3 tới, tại Kiên Giang sẽ diễn ra chương trình giao lưu – nghệ thuật với chủ đề “Hướng về chủ quyền biên giới – hải đảo”

Tây Nam bộ hướng về chủ quyền Biên giới – biển đảo

Tây Nam bộ hướng về chủ quyền Biên giới – biển đảo

(VOV) -Tối 1/3 tới, tại Kiên Giang sẽ diễn ra chương trình giao lưu – nghệ thuật với chủ đề “Hướng về chủ quyền biên giới – hải đảo”

Chương trình "Hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo"
Chương trình "Hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo"

(VOV) -Chương trình dự kiến tổ chức tại TP Rạch Giá vào đầu tháng 3 hoặc cuối tháng 4/2013.

Chương trình "Hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo"

Chương trình "Hướng về chủ quyền biên giới, biển đảo"

(VOV) -Chương trình dự kiến tổ chức tại TP Rạch Giá vào đầu tháng 3 hoặc cuối tháng 4/2013.

Giải tỏa thắc mắc của dư luận về biên giới, biển đảo
Giải tỏa thắc mắc của dư luận về biên giới, biển đảo

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc diễn ra tại Hà Nội

Giải tỏa thắc mắc của dư luận về biên giới, biển đảo

Giải tỏa thắc mắc của dư luận về biên giới, biển đảo

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc diễn ra tại Hà Nội

Tuổi trẻ miền Nam hướng về biển đảo
Tuổi trẻ miền Nam hướng về biển đảo

(VOV) -Trên đất liền, những người trẻ tuổi luôn nỗ lực hết mình ... nhằm góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tuổi trẻ miền Nam hướng về biển đảo

Tuổi trẻ miền Nam hướng về biển đảo

(VOV) -Trên đất liền, những người trẻ tuổi luôn nỗ lực hết mình ... nhằm góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.