Hội nghị Tổng kết Ban chỉ đạo Tây Nguyên

(VOV) -Toàn vùng đã giảm được hơn 26.300 hộ nghèo, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt từ 78 đến 94%...

Sáng 14/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị. Tham dự có Ban tổ chức Trung ương, Văn Phòng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương cùng lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh lân cận.

Tây Nguyên đã giảm hơn 26.300 hộ nghèo

Năm 2012, khu vực Tây Nguyên tiếp tục được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng mới, duy tu, bảo dưỡng 948 hạng mục công trình; có chính sách khuyến nông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi vừa đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên sản phẩm nông nghiệp đa dạng hơn, lượng hàng hóa nông sản tăng đáng kể.

Bên cạnh đó Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các lực lượng trên địa bàn và phối hợp với các bộ, ban ngành trung ương thực hiện tốt mục tiêu là giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới và nội địa, phát triển kinh tế xã hội. Nhờ vậy, tổng sản phẩm (GDP) trong toàn vùng tăng gần 12%, huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12%, thu ngân sách tăng hơn 9% so với năm 2011. Nhờ đó toàn vùng đã giảm được hơn 26.300 hộ nghèo, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường ở các cấp đạt từ 78 đến 94%... Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, khẳng định: “Những kết quả đạt được đã khẳng định tính hiệu quả của việc đổi mới phương thức và nội dung của hoạt động, bám sát chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Thủ Tướng Chính phủ. Chủ động lựa chọn những vấn đề trong tâm, cấp bách để nghiên cứu, giải quyết góp phần tăng thêm chất lượng, hiệu quả của toàn vùng, tránh trùng lắp, chồng chéo”

Tại Hội nghị nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm và thảo luận như: phát triển thủy điện gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; tình hình triển khai trồng cao su trên đất lâm nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên theo chủ trương trồng mới 100 nghìn ha cao su;  vấn đề giáo dục đào tạo và dạy nghề; chính sách về nhà ở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban chỉ đạo Tây Nguyên kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4
Ban chỉ đạo Tây Nguyên kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

(VOV) -Báo cáo nêu ra 10 giải pháp khắc phục nhằm xây dựng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên vững mạnh.

Ban chỉ đạo Tây Nguyên kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

Ban chỉ đạo Tây Nguyên kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

(VOV) -Báo cáo nêu ra 10 giải pháp khắc phục nhằm xây dựng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên vững mạnh.