Hội thảo khoa học "Bối cảnh lịch sử Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước"

Cuộc hành trình đặc biệt này của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành là đề tài nghiên cứu vô cùng quý báu của các nhà khoa học trong và ngoài nước trong những năm qua.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, sáng 4/6, Trường Đại học Vinh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Bối cảnh lịch sử Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”.

Tàu đô đốc Latútsơ Tơrêvin (nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp khi rời Tổ quốc ra đi tìm được cứu nước (tháng 6/1911))

Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Cảng Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng không chỉ đối với cuộc đời hoạt động Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn đối với lịch sử dân tộc ta.

Tại hội thảo, 81 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu, giảng viên thuộc các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước được trình bày, thảo luận, với các bài viết phong phú, đề cập nhiều vấn đề liên quan tới cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: Yếu tố gia đình, dòng họ và quê hương xứ Nghệ góp phần hình thành nên hoài bão cứu dân, cứu nước của Hồ Chí Minh; Bối cảnh lịch sử quê hương, Dân tộc và thời đại vào thời điểm Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước; Những dấu ấn của Hồ Chí Minh ở Nghệ An, Huế, Sài Gòn trước khi Người ra đi tìm đường cứu nước; Quá trình hoạt động Cách mạng của Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến năm 1941 và sự quan trọng của Người đối với quê hương, đất nước; Những kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy về con đường cứu nước của Hồ Chí Minh.

Hội thảo không chỉ là dịp để nghiên cứu, tìm hiểu thêm ý nghĩa lịch sử đặc biệt của cuộc hành trình tìm đường cứu nước cũng như sự nghiệp Cách mạng của Bác mà còn để các thế hệ tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên