Hội thảo phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Các đại biểu phân tích thực trạng về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Sáng nay (25/11), tại Hà Nội, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Hội thảo Phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Tại hội thảo, các đại biểu phân tích thực trạng về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái và chia sẻ một số kết quả nghiên cứu nhằm đưa ra các khuyến nghị đối với việc đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng chính sách của Việt Nam.

Ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ LĐ-TB-XH và Xã hội cho biết, từ năm 2012 đến nay, một số tỉnh, thành phố đã triển khai các hoạt động như: Câu lạc bộ ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực, thành lập các tổ phòng, chống bạo lực giới; Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh… nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới.

Ông Phạm Ngọc Tiến nhấn mạnh: Về phát triển các mô hình can thiệp, chúng tôi cho đây là vấn đề quan trọng, những mô hình này có tác động rất nhiều và là bài học kinh nghiệm để triển khai, chúng tôi mong muốn có sự huy động vào cuộc, ngoài những mô hình trong chương trình quốc gia, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, chúng tôi cũng triển khai một số mô hình khác, như mô hình nhóm tư vấn cộng đồng, cái chính là duy trì được những mô hình này.

Hiện nay chúng tôi đã thí điểm tại 2 trung tâm, trung tâm trợ giúp về bình đẳng giới ở tỉnh Bến Tre và ở Đắc Lắc. Kế hoạch năm 2014 chúng tôi tiếp tục triển khai ở Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo khu vực ASEAN về Pháp luật phòng chống bạo lực gia đình
Hội thảo khu vực ASEAN về Pháp luật phòng chống bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình không còn là vấn đề riêng của gia đình hay quốc gia, mà đã trở thành vấn đề được quan tâm toàn cầu

Hội thảo khu vực ASEAN về Pháp luật phòng chống bạo lực gia đình

Hội thảo khu vực ASEAN về Pháp luật phòng chống bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình không còn là vấn đề riêng của gia đình hay quốc gia, mà đã trở thành vấn đề được quan tâm toàn cầu

Chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
Chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Đàn ông đích thực nói không bạo lực với phụ nữ. Đó là thông điệp của hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Chung tay phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

VOV.VN -Đàn ông đích thực nói không bạo lực với phụ nữ. Đó là thông điệp của hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.

Việt Nam xây dựng thành công mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình
Việt Nam xây dựng thành công mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình

Kết quả này đã góp phần làm giảm gần 70% số vụ bạo lực gia đình so với thời điểm triển khai Mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình (tháng 7/2008).

Việt Nam xây dựng thành công mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình

Việt Nam xây dựng thành công mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình

Kết quả này đã góp phần làm giảm gần 70% số vụ bạo lực gia đình so với thời điểm triển khai Mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình (tháng 7/2008).

Sự hiểu biết Luật Phòng chống bạo lực gia đình chưa cao
Sự hiểu biết Luật Phòng chống bạo lực gia đình chưa cao

Đối với thiết chế xã hội lâu đời như gia đình thì Luật PCBLGĐ cần phải có nhiều thời gian hơn nữa để đi vào cuộc sống

Sự hiểu biết Luật Phòng chống bạo lực gia đình chưa cao

Sự hiểu biết Luật Phòng chống bạo lực gia đình chưa cao

Đối với thiết chế xã hội lâu đời như gia đình thì Luật PCBLGĐ cần phải có nhiều thời gian hơn nữa để đi vào cuộc sống

Hội Phụ nữ là lực lượng nòng cốt phòng chống bạo lực gia đình
Hội Phụ nữ là lực lượng nòng cốt phòng chống bạo lực gia đình

Tình trạng bạo lực đang xảy ra với nhiều các hình thức phức tạp, trong số đó hành vi “chồng mắng chửi, đánh đập vợ” là phổ biến nhất.  

Hội Phụ nữ là lực lượng nòng cốt phòng chống bạo lực gia đình

Hội Phụ nữ là lực lượng nòng cốt phòng chống bạo lực gia đình

Tình trạng bạo lực đang xảy ra với nhiều các hình thức phức tạp, trong số đó hành vi “chồng mắng chửi, đánh đập vợ” là phổ biến nhất.  

Lễ phát động Phụ nữ chung tay phòng chống bạo lực gia đình
Lễ phát động Phụ nữ chung tay phòng chống bạo lực gia đình

VOV.VN -Các vụ bạo hành phụ nữ, bạo lực gia đình đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

Lễ phát động Phụ nữ chung tay phòng chống bạo lực gia đình

Lễ phát động Phụ nữ chung tay phòng chống bạo lực gia đình

VOV.VN -Các vụ bạo hành phụ nữ, bạo lực gia đình đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại khu vực nông thôn.