Video: Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt của Mỹ lần đầu phóng tên lửa

VOV.VN - Khu trục hạm tàng hình USS Zumwalt của Hải quân Mỹ vừa có lần đầu tiên phóng thử tên lửa phòng không Standard Missile 2 (SM-2) tại vùng biển gần bang California.

Theo Hải quân Mỹ, tàu khu trục USS Zumwalt đã phóng thành công tên lửa phòng không SM-2 ngoài khơi bờ biển Point Mugu, bang California (Mỹ) vào ngày 13/10. USS Zumwalt là tàu khu trục lớn nhất thế giới được biên chế cho Hải quân Mỹ vào năm 2016, nhưng đến đầu năm nay vẫn chưa có hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh.

“Cuộc thử nghiệm thành công không chỉ chứng minh khả năng bắn tên lửa và tự vệ của con tàu mà còn là một bước quan trọng hướng tới việc thử nghiệm và vận hành hệ thống chiến đấu trên tàu chiến tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ”, Đại úy Matt Schroeder, Giám đốc chương trình tàu USS Zumwalt cho biết.

Video: Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt phóng tên lửa SM-2

Mỹ ban đầu dự tính đóng gần 30 tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt nhưng cuối cùng giảm xuống còn 3 chiếc là USS Zumwalt, USS Michael Monsoor và USS Lyndon B. Johnson.

Tên lửa SM-2 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những vũ khí chính trên tàu USS Zumwalt, đồng nghĩa với việc con tàu sẽ thực hiện nhiệm vụ của một khu trục hạm mang tên lửa điển hình giống như các tàu lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, USS Zumwalt cũng sẽ mang theo các vũ khí nhỏ hơn khác như tên lửa phòng không RIM-162 Evolved Sea Sparrow. Đồng thời, Zumwalt sẽ được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk và các vũ khí tấn công tầm xa khác.

Theo thông cáo của Hải quân Mỹ, lực lượng này hy vọng tàu USS Zumwalt sẽ tham gia nhiệm vụ tuần tra đầu tiên vào năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao tàu khu trục Mỹ USS Zumwalt trở thành “sát thủ diệt hạm tàng hình”?
Vì sao tàu khu trục Mỹ USS Zumwalt trở thành “sát thủ diệt hạm tàng hình”?

VOV.VN - Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt đã sẵn sàng chiến đấu, khoảng 3 năm rưỡi sau khi nó được biên chế cho Hải quân Mỹ.

Vì sao tàu khu trục Mỹ USS Zumwalt trở thành “sát thủ diệt hạm tàng hình”?

Vì sao tàu khu trục Mỹ USS Zumwalt trở thành “sát thủ diệt hạm tàng hình”?

VOV.VN - Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt đã sẵn sàng chiến đấu, khoảng 3 năm rưỡi sau khi nó được biên chế cho Hải quân Mỹ.

Mỹ tiết lộ tên lửa siêu thanh bay hơn 9.000km/h, nhanh gấp 7,5 lần tốc độ âm thanh
Mỹ tiết lộ tên lửa siêu thanh bay hơn 9.000km/h, nhanh gấp 7,5 lần tốc độ âm thanh

VOV.VN - Một quan chức của Không quân Mỹ cho biết, tên lửa siêu thanh AGM-183A có thể bay với tốc độ từ 8.046km tới 9.656km mỗi giờ, nhanh gấp 6,5 tới 7,5 lần tốc độ âm thanh.

Mỹ tiết lộ tên lửa siêu thanh bay hơn 9.000km/h, nhanh gấp 7,5 lần tốc độ âm thanh

Mỹ tiết lộ tên lửa siêu thanh bay hơn 9.000km/h, nhanh gấp 7,5 lần tốc độ âm thanh

VOV.VN - Một quan chức của Không quân Mỹ cho biết, tên lửa siêu thanh AGM-183A có thể bay với tốc độ từ 8.046km tới 9.656km mỗi giờ, nhanh gấp 6,5 tới 7,5 lần tốc độ âm thanh.

Thứ nguy hiểm hơn cả tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên vừa ra mắt
Thứ nguy hiểm hơn cả tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên vừa ra mắt

VOV.VN - Phó Giám đốc Mạng lưới Hạt nhân Mở Melissa Hanham cho rằng bệ phóng kiêm xe chở (TEL) có thể là câu chuyện đáng sợ hơn cả tên lửa ICBM của Triều Tiên.

Thứ nguy hiểm hơn cả tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên vừa ra mắt

Thứ nguy hiểm hơn cả tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên vừa ra mắt

VOV.VN - Phó Giám đốc Mạng lưới Hạt nhân Mở Melissa Hanham cho rằng bệ phóng kiêm xe chở (TEL) có thể là câu chuyện đáng sợ hơn cả tên lửa ICBM của Triều Tiên.