Hôm nay, miền Bắc và Hà Nội ngày nắng nóng, tối mưa dông

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay (25/7) cho thấy miền Bắc và Hà Nội ban ngày trời nắng nóng, chiều tối có mưa dông.

Theo Trung tâm Dự  báo Khí tượng thủy văn Trung Ương, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) đã có mưa rào và dông.

Hà Nội đang trong đợt nắng nóng (Ảnh minh họa: Internet)

Dự báo thời tiết hôm nay (25/7) cho thấy miền Bắc và Hà Nội chiều tối có mưa dông, ngày trời nắng. Ở các vùng biển tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung Ương cũng cảnh báo: Trong 2-3 ngày tới, ở phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển về phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa và gây mưa dông gió giật mạnh cho khu vực này.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm khu vực này có mưa dông. Nhiệt độ cao nhất là 37 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dôngvài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35, phía Bắc có nơi trên 36 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 35 oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết ngày 22/7: Hà Nội có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết ngày 22/7: Hà Nội có mưa rào và dông

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Khu vực Hà Nội hôm nay mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

Dự báo thời tiết ngày 22/7: Hà Nội có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 22/7: Hà Nội có mưa rào và dông

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Khu vực Hà Nội hôm nay mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.