Hơn 100 tỷ đồng ủng hộ kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân bám biển

VOV.VN - Qua chương trình, mọi người càng cảm phục hơn tinh thần mưu trí, dũng cảm của các chiến sĩ kiểm ngư, cảnh sát biển…

Tối 29/7, tại Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Quân khu 9, và các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL tổ chức chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới – biển đảo quê hương”.

Đến dự chương trình có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh -Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; đại diện lực lượng vũ trang; lãnh đạo các tỉnh, thành khu vực phía Nam và đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, bộ đội biên phòng-những người đang trực tiếp ngày đêm giữ gìn biển đảo quê hương.    

 
 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Việt Nam là một quốc gia có hơn 4.600 km đường biên giới tiếp giáp với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia; là quốc gia ven biển với ¾ diện tích lãnh thổ là biển và hơn 3.260 km bờ biển.

Biên giới, biển đảo là nơi sinh sống của người dân đất Việt hàng ngàn năm nay; nơi có vị trí chiển lược bảo đảm quốc phòng-an ninh bình yên tổ quốc; nơi đã chứng kiến bao máu xương của các thế hệ cha ông, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh để giành lấy chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Do vậy bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo là bảo vệ các giá trị thiêng liêng của dân tộc.

Chúng ta kiên trì bảo vệ chủ quyền và tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Bảo vệ chủ quyền biển đảo là thể hiện tinh thần yêu nước của dân tộc; là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi người dân.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nói: Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và các địa phương cần nâng cao hơn nữa nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò tiềm năng của biên giới biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân. Các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân và các lực lượng vũ trang cần nâng cao cảnh giác, chủ động nắm tình hình để xây dựng kế hoạch để giữ vững toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền vùng trời vùng biển đảo của Tổ quốc.

Dịp này, khán thính giả trong cả nước còn có dịp giao lưu với các nhà khoa học, nhà sử học để hiểu thêm về chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc, trong đó có vùng biên giới, biển đảo Tây Nam.

Đặc biệt trong chương trình các đại biểu còn được nghe các chiến sĩ cảnh sát biển và kiểm ngư –những người đã trực tiếp hàng tháng trời dũng cảm kiên cường đấu tranh kiên quyết, kiên trì và hoà bình trên thực địa – nơi  Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Qua đó giúp mọi người càng cảm phục hơn tinh thần mưu trí, dũng cảm không sợ khó khăn hy sinh gian khổ để bảo vệ chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, thông qua Chương trình “Nghĩa tình biên giới – biển đảo quê hương” Ban chỉ đạo Tây Nam còn kêu gọi, vận động kinh phí an sinh xã hội hơn 102 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để ủng hộ cho các lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quân, kiểm ngư và các gia đình nghèo có đời sống khó khăn nơi biên giới, hải đảo; hỗ trợ các ngư dân bám biển.

Riêng trong chương trình” Nghĩa tình biên giới biển đảo quê hương” đã có 50 tập thể và cá nhân được nhận kinh phí ủng hộ từ chương trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật
Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

VOV.VN - Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” khẳng định trách nhiệm lâu dài của nhiều thế hệ người Việt Nam trong vấn đề chủ quyền của dân tộc.

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” qua các tác phẩm mỹ thuật

VOV.VN - Triển lãm “Giữ vững biển đảo Tổ quốc” khẳng định trách nhiệm lâu dài của nhiều thế hệ người Việt Nam trong vấn đề chủ quyền của dân tộc.

Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo
Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

VOV.VN - Buổi tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy Đảng và các tầng lớp nhân dân về vấn đề biển, đảo.

Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về biển, đảo

VOV.VN - Buổi tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy Đảng và các tầng lớp nhân dân về vấn đề biển, đảo.

Hơn 100 tỉ đồng ủng hộ quỹ an sinh nghĩa tình biên giới, biển đảo
Hơn 100 tỉ đồng ủng hộ quỹ an sinh nghĩa tình biên giới, biển đảo

VOV.VN - Dự kiến sẽ sử dụng nguồn kinh phí này hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho chiến sĩ, kiểm ngư, người nghèo vùng biên giới, hải đảo.

Hơn 100 tỉ đồng ủng hộ quỹ an sinh nghĩa tình biên giới, biển đảo

Hơn 100 tỉ đồng ủng hộ quỹ an sinh nghĩa tình biên giới, biển đảo

VOV.VN - Dự kiến sẽ sử dụng nguồn kinh phí này hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho chiến sĩ, kiểm ngư, người nghèo vùng biên giới, hải đảo.

Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần kịp thời
Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần kịp thời

VOV.VN -Đại diện các Bộ, ngành cho rằng, cần có quy chế, chương trình phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành về công tác thông tin để đảm bảo thống nhất.

Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần kịp thời

Công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo cần kịp thời

VOV.VN -Đại diện các Bộ, ngành cho rằng, cần có quy chế, chương trình phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành về công tác thông tin để đảm bảo thống nhất.