Hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia Lễ hội Xuân Hồng năm 2016

VOV.VN -Lễ hội Xuân Hồng năm 2016 thu hút đông đảo người dân, các bạn thanh niên trong cả nước tham gia hiến máu tình nguyện.

Sáng 28/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) diễn ra Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 9 với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống".

 Đây là lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, không chỉ có đông đảo thanh niên mà còn có cả những người đã hơn 60 tuổi cũng tham gia hiến máu. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến dự và động viên những người hiến máu tình nguyện.

Mặc dù 9h Lễ hội Xuân Hồng mới khai mạc nhưng từ gần 7h sáng 28/2, hơn 2.000 tình nguyện viên vận động hiến máu tình nguyện đã có mặt để chuẩn bị đón người dân đến hiến máu nhân đạo. Tình nguyện viên Hách Quang Huy, sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông Hà Nội cho biết, vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ của tình nguyện viên, vừa muốn trở thành một trong những người hiến máu đầu tiên của ngày hội nên em đến từ rất sớm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Ngày hội

 “Mặc dù rất bận nhưng em đã tranh thủ khoảng thời gian đầu để hiến máu. Sau đó em sẽ có thời gian làm các công việc tình nguyện khác như chăm sóc những người vừa hiến máu xong. Hiện nay, có 2 khoảng thời gian thiếu máu nhất là dịp Tết và dịp hè. Những buổi hiến máu như thế này sẽ giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu trong lúc ngân hàng máu đang khan hiếm. Đây là một nghĩa cử cao đẹp”- Hách Quang Huy nói.

Cũng là một trong những người hiến máu đầu tiên, Bùi Bích Thiện, sinh viên Đại học Dược Hà Nội cho biết, sau này em sẽ làm việc trong ngành y tế nên phải gương mẫu hiến máu trước để tuyên truyền việc hiến máu cứu người được hiệu quả hơn: “Đây là lần thứ 2 em tham gia hiến máu. Việc hiến máu này có thể giúp các em nhỏ ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Nhìn các em rất thương. Hiến máu có lợi cho sức khỏe nên em tham gia”.

Đông đảo bạn trẻ tham gia đăng ký và hiến máu tại Lễ hội Xuân Hồng

Trong số hơn 20.000 người đăng ký tham gia hiến máu hôm nay, không chỉ có đông đảo thanh niên mà còn có cả những người cao tuổi. Ông Đặng Thành Minh, 61 tuổi ở phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã đạp xe hơn chục cây số để tham gia hiến máu tình nguyện.

 “Nếu đặt địa vị vào việc trong gia đình có người thân phải nằm điều trị tại bệnh viện thì mới hiểu được cảm giác cần máu và sự cần thiết phải hiến máu nhân đạo. Tôi nghĩ cần phải tuyên truyền nhiều để người dân hiểu cho đi một lượng máu nhất định sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe mà cơ thể có điều kiện để tái sinh một lượng máu khác”- ông Đặng Thành Minh bày tỏ.

Bác sỹ Ngô Mạnh Quân, Trưởng Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, Ban Tổ chức Lễ hội Xuân Hồng lần này dự kiến thu được khoảng 8000 đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu điều trị tại hơn 150 bệnh viện khu vực miền Bắc.

 “Ngay từ chiều 28/2 sẽ có nhiều bệnh nhân được truyền từ những chế phẩm máu thu được từ sáng nay. Chúng tôi hy vọng sau Lễ hội Xuân Hồng này, tuần tới tất cả các kho dự trữ máu của khu vực Hà Nội sẽ được lấp đầy”- bác sỹ Mạnh Quân hy vọng

Cũng tại Lễ hội Xuân Hồng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thăm hỏi, động viên và ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của tình nguyện viên và những người tham gia hiến máu, đồng thời đánh giá cao kết quả mà Lễ hội Xuân Hồng mang lại trong 8 lần trước với hơn 60.000 người đăng ký hiến máu và gần 42.000 đơn vị máu thu được trong 8 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuân Bắc: Hiến máu cứu người tại sao không?
Xuân Bắc: Hiến máu cứu người tại sao không?

VOV.VN - Danh hài Xuân Bắc và Tự Long sẽ sản xuất một tiểu phẩm nói về sự cần thiết phải đi hiến máu cứu người.

Xuân Bắc: Hiến máu cứu người tại sao không?

Xuân Bắc: Hiến máu cứu người tại sao không?

VOV.VN - Danh hài Xuân Bắc và Tự Long sẽ sản xuất một tiểu phẩm nói về sự cần thiết phải đi hiến máu cứu người.

Chủ nhật Đỏ: Ngày hội hiến máu cứu người
Chủ nhật Đỏ: Ngày hội hiến máu cứu người

Hôm nay (17/1) có 8 địa phương đồng loạt tổ chức Chủ nhật Đỏ, gồm: Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Cần Thơ, Phú Thọ, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Chủ nhật Đỏ: Ngày hội hiến máu cứu người

Chủ nhật Đỏ: Ngày hội hiến máu cứu người

Hôm nay (17/1) có 8 địa phương đồng loạt tổ chức Chủ nhật Đỏ, gồm: Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Cần Thơ, Phú Thọ, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Hình ảnh Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” 2016 - Hiến máu cứu người
Hình ảnh Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” 2016 - Hiến máu cứu người

VOV.VN - Sáng nay (17/1), tại hội trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động Ngày hội "Chủ nhật Đỏ" 2016 - Hiến máu cứu người.

Hình ảnh Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” 2016 - Hiến máu cứu người

Hình ảnh Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” 2016 - Hiến máu cứu người

VOV.VN - Sáng nay (17/1), tại hội trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động Ngày hội "Chủ nhật Đỏ" 2016 - Hiến máu cứu người.

Ngày hội Chủ nhật Đỏ: Phó Thủ tướng kêu gọi hiến máu cứu người
Ngày hội Chủ nhật Đỏ: Phó Thủ tướng kêu gọi hiến máu cứu người

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao các cơ quan truyền thông, báo chí đã tích cực tuyên truyền rộng rãi về phong trào hiến máu.

Ngày hội Chủ nhật Đỏ: Phó Thủ tướng kêu gọi hiến máu cứu người

Ngày hội Chủ nhật Đỏ: Phó Thủ tướng kêu gọi hiến máu cứu người

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao các cơ quan truyền thông, báo chí đã tích cực tuyên truyền rộng rãi về phong trào hiến máu.

Mới chỉ có 1,53% dân số Việt Nam tham gia hiến máu
Mới chỉ có 1,53% dân số Việt Nam tham gia hiến máu

Năm nay chuỗi ngày hội Chủ Nhật Đỏ có 22 tỉnh thành phố tham gia với 40 điểm tổ chức hiến máu.

Mới chỉ có 1,53% dân số Việt Nam tham gia hiến máu

Mới chỉ có 1,53% dân số Việt Nam tham gia hiến máu

Năm nay chuỗi ngày hội Chủ Nhật Đỏ có 22 tỉnh thành phố tham gia với 40 điểm tổ chức hiến máu.