Hơn 24.000 thí sinh đăng ký dự thi Đại học Tây Nguyên

(VOV) -Tăng hơn 600 thí sinh so với năm trước, trong đó tăng mạnh ở khối B, khối M và giảm mạnh ở khối A và khối C.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, Trường Đại học Tây Nguyên có trên 24.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 600 thí sinh so với năm trước, trong đó tăng mạnh ở khối B, khối M và giảm mạnh ở khối A và khối C.

Đến nay, trường ĐH Tây Nguyên đã chuẩn bị hơn 700 phòng thi tại 24 điểm thi cho cả hai đợt. Tất cả các điểm thi đều được bố trí tại nội thành thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ của trường Đại học Tây Nguyên cơ bản đã hoàn tất. Hội đồng tuyển sinh sẽ tổ chức tập huấn, quán triệt quy chế thi cho 1. 900 cán bộ, giảng viên, sinh viên làm công tác coi thi, phục vụ thi vào các ngày 2/7 và  5/7 tới đây.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Đào tạo, Phó Chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tây Nguyên cho biết, chủ trương cho phép thí sinh mang thiết bị ghi hình không có chức năng phát vào phòng thi theo quy chế mới của Bộ giáo dục và Đào tạo vẫn là một trong những điểm khiến hội đồng tuyển sinh lo lắng: Thực hiện quy chế của Bộ, nhà trường cũng cố gắng chấp hành. Tuy nhiên, với điều kiện của cán bộ, giáo viên, sinh viên thì chúng tôi rất khó trong việc phân biệt các thiết bị công nghệ. Tuy nhiên, khi có những trường hợp như vậy thì chúng tôi sẽ phối hợp với bên công an và các đồng chí có kinh nghiệm về công nghệ để xử lý . Tôi nghĩ là sẽ không có nhiều thí sinh mang các thiết bị vào và nếu có thì sẽ xử lý và chấp hành theo quy chế./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 20 huyện được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH,CĐ
Thêm 20 huyện được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH,CĐ

(VOV) - Bộ Giáo dục-Đào tạo quyết định bổ sung thêm 20 huyện có học sinh được tuyển thẳng vào ĐH, CĐ

Thêm 20 huyện được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH,CĐ

Thêm 20 huyện được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH,CĐ

(VOV) - Bộ Giáo dục-Đào tạo quyết định bổ sung thêm 20 huyện có học sinh được tuyển thẳng vào ĐH, CĐ