Hơn 33.000 người tử vong do tai nạn thương tích/năm

Nguyên nhân tử vong chủ yếu do tai nạn giao thông, tiếp theo là chết đuối, tự tử và tai nạn lao động.  

Con số này được PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Tú – Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho biết tại cuộc họp báo về Hội nghị châu Á – Thái Bình Dương lần thứ hai về phòng chống tai nạn thương tích (TNTT) sáng 30/10.

PGS. TS Hồng Tú cho biết thêm, từ năm 1976 đến năm 2006, tử vong do tai nạn, ngộ độc, thương tích và các bệnh không lây có xu hướng ngày càng tăng; trong đó, tử vong do các bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm. Năm 2006, tử vong do TNTT chỉ chiếm 2,23% tử vong do mọi nguyên nhân thì năm 2006, con số ngày là 25,15%.

Theo số liệu của Bộ Y tế, trong 3 năm 2005 đến 2007, trung bình mỗi năm có 88.330 trường hợp TNGTT với trên 33.000 trường hợp tử vong trên toàn quốc (trong đó trẻ em chiếm 22,3%). Nguyên nhân tử vong chủ yếu do tai nạn giao thông, chiếm 50% tổng số tử vong do TNTT, tiếp theo là đuối nước (20%), tự tử (10%) và tai nạn lao động (5%).

Việt Nam đã ban hành chính sách quốc gia năm 2001 thực hiện kế hoạch phòng chống TNTT giai đoạn 2002 – 2010, thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ với sức khoẻ cộng đồng. Sau 6 năm thực hiện, tỷ suất tử vong do TNTT đã giảm hơn 50%. Theo PGS.TS Hồng Tú, Hội nghị châu Á – Thái Bình Dương lần thứ hai về phòng chống TNTT sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4 – 6/11, nhằm chia sẻ, trao đổi và tăng cường hợp tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực phòng chống TNTT, xây dựng cộng đồng an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên