Hơn 37 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai năm 2008

Với số tiền này, có khoảng 70.800 gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai đã được cứu trợ.

Ngày 12/9, tại thị xã Sầm Sơn, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết lời kêu gọi hỗ trợ thiên tai năm 2008 của Hiệp hội chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Năm 2008, Việt Nam có 9 tỉnh bị thiệt hại nặng do thiên tai là Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình với tổng số thiệt hại gần 1.200 tỷ đồng.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cấp tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp đến các tỉnh với tổng giá trị 1,150 tỷ đồng. Các tổ chức Chữ thập đỏ và chính phủ các nước đã cứu trợ với số tiền gần 37,5 tỷ đồng.

Kết quả trên đã góp phần ổn định đời sống và phát triển sản xuất của nhân dân, nâng cao vai trò của tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp và thổi vào xã hội tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên