Hơn 5.000 lao động nông thôn được dạy nghề

VOV.VN -Ngoài ra, hàng nghìn thanh niên tại các huyện nghèo đã được tạo điều kiện đi xuất khẩu lao động.

Chiều 23/6, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị sơ kết đánh giá triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2017.

Thời gian qua, Bộ Lao động-Thương binh& Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp triển khai các lĩnh vực đạt hiệu quả cao. Đáng chú ý là thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, các Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên của hệ thống Đoàn đã tổ chức dạy nghề cho trên 5.000 lao động nông thôn. 

Hàng nghìn thanh niên tại các huyện nghèo đã được tạo điều kiện đi xuất khẩu lao động ngoài nước thông qua việc triển khai Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020. Về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các cơ sở Đoàn đã chủ động phối hợp với ngành Lao động- Thương binh –Xã hội tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia giúp đỡ, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; động viên, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Về lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hai bên tổ chức có hiệu quả các lớp tập huấn kỹ năng về phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước cho thiếu nhi..


Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất các nội dung cần tiếp tục triển khai trong giai đoạn tới gồm: tăng cường phối hợp xây dựng luật pháp chính sách có liên quan ; Tập trung tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, học sinh; Xây dựng chương trình tín dụng cho thanh niên để phát triển sản xuất, khởi nghiệp, tạo việc làm; Triển khai quy hoạch lại mạng lưới các trung tâm, dịch vụ giới thiệu việc làm của thanh niên…

Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm đề nghị cần nâng cao năng lực các trung tâm tư vấn dịch vụ việc làm. Cần phải có một chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chung cho mạng lưới các trung tâm này. Hai bên cùng nhau phối hợp, soạn thảo các nội dung chương trình tài liệu trong tư vấn hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng chọn nghề nghiệp cho thanh niên, học sinh. Trong thời gian, hai bên có thể tổ chức một số đoàn liên ngành để kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực tiếp chương trình “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”
Trực tiếp chương trình “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”

(VOV) -Người dân có thể kể những câu chuyện thành công hay băn khoăn của họ và đặt câu hỏi với các Bộ ngành…

Trực tiếp chương trình “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”

Trực tiếp chương trình “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”

(VOV) -Người dân có thể kể những câu chuyện thành công hay băn khoăn của họ và đặt câu hỏi với các Bộ ngành…

Hơn 1 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề
Hơn 1 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề

(VOV) -Trong 3 năm ( 2010-2012) triển khai Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” hơn 1 triệu người đã được đào tạo.

Hơn 1 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề

Hơn 1 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề

(VOV) -Trong 3 năm ( 2010-2012) triển khai Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” hơn 1 triệu người đã được đào tạo.

3 năm, hơn 1 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề
3 năm, hơn 1 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đào tạo nghề cho lao động nông thôn là giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế.

3 năm, hơn 1 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề

3 năm, hơn 1 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đào tạo nghề cho lao động nông thôn là giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế.

Lao động nông thôn được học tập suốt đời
Lao động nông thôn được học tập suốt đời

(VOV) - Đây là một trong các đề án nhằm xây dựng xã hội học tập sẽ được Bộ GD-ĐT hoàn thiện

Lao động nông thôn được học tập suốt đời

Lao động nông thôn được học tập suốt đời

(VOV) - Đây là một trong các đề án nhằm xây dựng xã hội học tập sẽ được Bộ GD-ĐT hoàn thiện

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(VOV) - Các địa phương cần khuyến khích mọi cơ sở đào tạo có đủ tiêu chuẩn tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(VOV) - Các địa phương cần khuyến khích mọi cơ sở đào tạo có đủ tiêu chuẩn tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.