Hơn 96% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá

(VOV) - Hiên nay, Việt Nam có khoảng 15,3 triệu người hút thuốc lá, mỗi năm có khoảng 40.000 người chết vì thuốc lá.

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Tổ chức HealthBridge – một tổ chức phi chính phủ của Canada tại Việt Nam tổ chức Hội thảo cập nhật thông tin về tác hại của thuốc lá;  trao giải cuộc thi “Báo chí với công tác phòng chống ung thư” và tiếp tục phát động cuộc thi viết báo về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2013.

Theo báo cáo của Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), tỷ lệ sử dụng thuốc lá tại Việt Nam đang ở mức cao khoảng 15,3 triệu người; tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc lá chiếm gần 60%. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá.

Thống kê của bệnh viện K cho thấy hơn 96% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá. Chi phí ngân sách hàng năm để điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá là hơn 2,3  tỷ đồng.

Bà Trần Thị Trang, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết: Luật phòng chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ 1/5/2013. Để tổ chức thực hiện luật này, công tác tuyên truyền phổ biến luật là nội dung đầu tiên được Bộ Y tế chú trọng. Ngay trong tháng 5 sẽ có nhiều hoạt động tuyên truyền liên quan đến luật phòng chống tác hại của thuốc lá../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hút thuốc lá nơi công cộng: “Cấm cứ cấm, hút cứ hút”?
Hút thuốc lá nơi công cộng: “Cấm cứ cấm, hút cứ hút”?

Sau hơn 2 năm Quyết định 1315 của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tại TP HCM hình ảnh khói thuốc tràn ngập tại nhiều nơi vẫn khá phổ biến.

Hút thuốc lá nơi công cộng: “Cấm cứ cấm, hút cứ hút”?

Hút thuốc lá nơi công cộng: “Cấm cứ cấm, hút cứ hút”?

Sau hơn 2 năm Quyết định 1315 của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm hút thuốc lá nơi công cộng, tại TP HCM hình ảnh khói thuốc tràn ngập tại nhiều nơi vẫn khá phổ biến.

Mối liên hệ giữa hút thuốc lá thụ động và tình trạng mất thính lực
Mối liên hệ giữa hút thuốc lá thụ động và tình trạng mất thính lực

Những trẻ vị thành niên phơi nhiễm khói thuốc thụ động có nguy cơ gặp các vấn đề về thính lực cao gấp đôi so với những trẻ em sống với cha mẹ không hút thuốc.

Mối liên hệ giữa hút thuốc lá thụ động và tình trạng mất thính lực

Mối liên hệ giữa hút thuốc lá thụ động và tình trạng mất thính lực

Những trẻ vị thành niên phơi nhiễm khói thuốc thụ động có nguy cơ gặp các vấn đề về thính lực cao gấp đôi so với những trẻ em sống với cha mẹ không hút thuốc.

Nhiều trẻ em bị "hút thuốc lá" từ trong bào thai
Nhiều trẻ em bị "hút thuốc lá" từ trong bào thai

Việt Nam có tới gần 50% nam giới hút thuốc lá và là một trong 15 quốc gia có số người hút thuốc nhiều nhất trên thế giới.

Nhiều trẻ em bị "hút thuốc lá" từ trong bào thai

Nhiều trẻ em bị "hút thuốc lá" từ trong bào thai

Việt Nam có tới gần 50% nam giới hút thuốc lá và là một trong 15 quốc gia có số người hút thuốc nhiều nhất trên thế giới.

Hút thuốc lá thụ động dễ hiếu động thái quá
Hút thuốc lá thụ động dễ hiếu động thái quá

Các bé trai và trẻ từ 9-11 tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh

Hút thuốc lá thụ động dễ hiếu động thái quá

Hút thuốc lá thụ động dễ hiếu động thái quá

Các bé trai và trẻ từ 9-11 tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh

Hút thuốc lá dễ bị đột quỵ sớm
Hút thuốc lá dễ bị đột quỵ sớm