Hộp cơm hải sản 'chém' giá 200 ngàn đồng ở Đà Nẵng

Ghé quán cơm treo biển bình dân ở Đà Nẵng, nữ du khách TP HCM bức xúc khi phải trả 400.000 đồng cho 2 hộp cơm xào hải sản.

Ngày 11/2, ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết đang xác minh việc khách du lịch phản ánh bị "chặt chém" 200.000 đồng khi mua một hộp cơm hải sản ở quán bình dân ven biển. 

Hộp cơm có giá 200.000 đồng. Ảnh: Facebook Thy Nguyễn.
Chị Nguyễn Thị Diệp Thy (trú TP HCM) cho biết chiều tối ngày 10/2 (mùng 3 Tết) cùng một người bạn đến Đà Nẵng du lịch, ghé vào một quán ăn bình dân (vòng xoay đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) mua 2 hộp cơm xào hải sản.

Sau khi giao đồ cho chị, nhân viên thông báo mỗi hộp giá 200.000 đồng. "Tôi quá bất ngờ nên tranh cãi với nhân viên rồi gọi chủ quán ra hỏi giá cả. Nhưng câu trả lời nhận được là suất cơm có nhiều hải sản nên giá cao", nữ du khách kể.

Trước khi rời quán, chị yêu cầu nhân viên viết hóa đơn nhưng không được đáp ứng. Là khách du lịch, chị không muốn đôi co nên trả tiền.

"Việc du khách đến Đà Nẵng phản ánh bị chặt chém, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, là điều thành phố không mong muốn", Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói.

Ông cho hay nếu quán vi phạm lần đầu thì bị xử phạt hành chính, tái phạm sẽ tước giấy phép kinh doanh. "Lâu nay thành phố có chủ trương bêu tên những cửa hàng, nhà hàng, quán ăn bán không đúng giá niêm yết lên website ngành du lịch và cổng thông tin của ủy ban thành phố", ông Cường nói thêm.

Hồi tháng 8/2015, một du khách ở Hà Nội cũng từng phản ánh ăn tôm tít loại 2 giá 600.00 đồng một cân nhưng phải thanh toán theo giá tôm loại 1 là 1.450.000 đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm trông giữ xe chợ hoa truyền thống Hàng Lược “chặt chém” khách
Điểm trông giữ xe chợ hoa truyền thống Hàng Lược “chặt chém” khách

VOV.VN -  Sử dụng vé tự chế, thu phí gấp nhiều lần là những gì đang diễn ra ở chợ hoa phố cổ Hà Nội

Điểm trông giữ xe chợ hoa truyền thống Hàng Lược “chặt chém” khách

Điểm trông giữ xe chợ hoa truyền thống Hàng Lược “chặt chém” khách

VOV.VN -  Sử dụng vé tự chế, thu phí gấp nhiều lần là những gì đang diễn ra ở chợ hoa phố cổ Hà Nội

Bún riêu chặt chém 100 - 200 ngàn đồng/bát thu về cả chục triệu đồng
Bún riêu chặt chém 100 - 200 ngàn đồng/bát thu về cả chục triệu đồng

Các quán này chỉ bán 1 tuần Tết Nguyên Đán 2016 nhưng thu về cả chục triệu nhờ chặt chém và hét giá từ 100-200.000 đồng/bát

Bún riêu chặt chém 100 - 200 ngàn đồng/bát thu về cả chục triệu đồng

Bún riêu chặt chém 100 - 200 ngàn đồng/bát thu về cả chục triệu đồng

Các quán này chỉ bán 1 tuần Tết Nguyên Đán 2016 nhưng thu về cả chục triệu nhờ chặt chém và hét giá từ 100-200.000 đồng/bát

Nhiều bãi xe tùy tiện “chặt chém” khách du lịch trong dịp Tết
Nhiều bãi xe tùy tiện “chặt chém” khách du lịch trong dịp Tết

VOV.VN - Nhiều bãi xe lớn ở khu trung tâm thành phố đã tự ý nâng giá giữ xe cao gấp nhiều lần, lên đến 20.000 đồng/lượt.

Nhiều bãi xe tùy tiện “chặt chém” khách du lịch trong dịp Tết

Nhiều bãi xe tùy tiện “chặt chém” khách du lịch trong dịp Tết

VOV.VN - Nhiều bãi xe lớn ở khu trung tâm thành phố đã tự ý nâng giá giữ xe cao gấp nhiều lần, lên đến 20.000 đồng/lượt.