Huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát vi phạm giao thông

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an như vậy trong hội nghị tổng kết Năm An toàn giao thông 2012.

Sáng 3/1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết Năm An toàn giao thông 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm An toàn Giao thông 2012, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sự tham gia của các cấp, ngành chức năng và ý thức chấp hành của người dân, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đặc biệt, sau 10 năm (2001-2011) số người chết vì tai nạn giao thông đã giảm xuống dưới 10.000 người. Tình hình ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn giảm mạnh. Riêng Hà Nội giảm 46% điểm ùn tắc, TP HCM giảm 87% số điểm ùn tắc.

Nhiều mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai hiệu quả ở một số địa phương, góp phần giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: Bắc Ninh với mô hình “Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc đảm bảo an toàn giao thông”; thành phố Đà Nẵng với mô hình “Phân làn ô tô-xe máy trên một số tuyến phố; Hà Nội với mô hình “Tổ công tác đặc biệt 141”.

Tuy nhiên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Một số văn bản quy phạm pháp luật ban hành chậm; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông ở một số địa phương chưa duy trì thường xuyên; việc tổ chức giao thông trên một số tuyến đường chưa đáp ứng nhu cầu; sự phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ, đồng bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của các tỉnh, thành phố trong cả nước và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong việc kiềm chế tai nạn giao thông năm qua, đặc biệt là các tỉnh, thành phố giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

Phó Thủ tướng đề nghị cần tăng cường sự chỉ đạo lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể từ trung ương đến địa phương. Đồng thời phải đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và xử lý nghiêm những tiêu cực của người thực thi công vụ.

Đối với Bộ GTVT và Bộ Công an, Phó Thủ tướng đề nghị phải nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong đào tạo, sát hạch lái xe, quản lý phương tiện, tổ chức giao thông; nhân rộng và phát huy các giải pháp đột phá về ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương và các đơn vị trực thuộc huy động phương tiện, lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường tổ chức cưỡng chế theo chuyên đề để tăng tính răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm.

Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng và công bố “Tiêu chí văn hóa giao thông”; phối hợp với các cơ quan thành viên của Ủy ban triển khai “Văn hóa giao thông đến người tham gia giao thông”.

Các cơ quan báo chí nâng cao hiệu quả chuyên mục, chương trình, nôi dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông đến người dân. Đồng thời đề nghị Ủy ban An toàn giao thông các tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2013 và triển khai cụ thể, đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu giảm 5 đến 10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trong năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay, "bóng hồng" điều khiển giao thông Hà Nội
Hôm nay, "bóng hồng" điều khiển giao thông Hà Nội

(VOV) -Từ sáng sớm 3/1, hàng chục nữ CSGT đã có mặt tại các nút giao thông trọng điểm để tham gia điều tiết giao thông Hà Nội.

Hôm nay, "bóng hồng" điều khiển giao thông Hà Nội

Hôm nay, "bóng hồng" điều khiển giao thông Hà Nội

(VOV) -Từ sáng sớm 3/1, hàng chục nữ CSGT đã có mặt tại các nút giao thông trọng điểm để tham gia điều tiết giao thông Hà Nội.

Chùm ảnh: Nữ CSGT làm nhiệm vụ trong mưa rét
Chùm ảnh: Nữ CSGT làm nhiệm vụ trong mưa rét

(VOV) -Sự tham gia của các nữ CSGT giúp việc điều hành phân luồng giao thông trở nên mềm mại hơn trên các tuyến đường.

Chùm ảnh: Nữ CSGT làm nhiệm vụ trong mưa rét

Chùm ảnh: Nữ CSGT làm nhiệm vụ trong mưa rét

(VOV) -Sự tham gia của các nữ CSGT giúp việc điều hành phân luồng giao thông trở nên mềm mại hơn trên các tuyến đường.