Kênh truyền hình Quốc hội VN trao tặng sách nói cho TW Hội người mù

VOV.VN -Các ấn phẩm sách nói được trao tặng lần này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp những mù, khiếm thính hòa nhập và gắn kết với cộng đồng.

Với mong muốn xây dựng một thư viện thông tin với nội dung phong phú, nhiều màu sắc cho những người khiếm thị tại Việt Nam, giúp họ hòa nhập và gắn kết với cộng đồng, sáng 20/12, tại Hà Nội, Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam (Đài TNVN) phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng sách nói cho Trung ương Hội người mù Việt Nam.

 
Ông Đoàn Quang - Phó Giám đốc Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Sau hơn 3 tháng phát động và triển khai, các phóng viên, biên tập  viên, kỹ thuật viên của Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam, Đài TNVN đã sản xuất được 900 ấn phẩm CD sách nói gồm nhiều nội dung như văn học trong nước, văn học nước ngoài, sách dành cho phụ nữ, sách về kỹ năng sống phục vụ cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn.

Trong ấn phẩm CD lần này được đầu tư kỹ lưỡng về cả nội dung và chất lượng, các biên tập viên đã lựa chọn những tác phẩm văn học nổi tiếng trong và ngoài nước như: Cho tôi xin một vé về tuổi thơ, Con mèo dạy hải âu bay, Đảo giấu vàng, Hoàng tử bé, Oliver Twist, Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, Trực giác…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Quang - Phó Giám đốc Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam, Đài TNVN cho biết: “Đài TNVN mong muốn xây dựng một thư viện thông tin cho những người khiếm thị tại Việt Nam, giúp những người khiếm thị hòa nhập và gắn kết với cộng đồng. Với nội dung giản dị, gần gũi và thiết thực với đời sống, hoạt động trao tặng sách nói cho Trung ương Hội người mù Việt Nam sẽ tiếp tục được Đài TNVN và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential duy trì trong các năm tiếp theo”.

 Ông Đoàn Quang trao sách nói cho Trung ương Hội người mù Việt Nam

Cũng theo ông Đoàn Quang, đây là lần thứ 5 Đài TNVN kết hợp cùng Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential tổ chức trao tặng sách nói cho Trung ương Hội người mù Việt Nam.

 

Thay mặt những người khiếm thị, ông Cao Văn Thành-Chủ tịch Hội người mù Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Đài TNVN và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential. Ông Cao Văn Thành cho biết, Hội người mù Việt Nam có tổ chức tại 52 tỉnh, thành phố và hơn 66.440 hội viên, trong đó số trẻ hiếm thị khoảng hơn 20.000 em: “Người bạn duy nhất" giúp những người mù, khiếm thính học tập, giải trí và cập nhật thông tin hàng ngày chính là những tài liệu, sách chữ nổi, các ấn phẩm CD sách nói, các chương trình phát thanh của Đài TNVN. Bởi vậy, các ấn phẩm sách nói được trao tặng lần này sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp những mù, khiếm thính hòa nhập cộng đồng và thấy mình "tàn nhưng không phế"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam
Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam

Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VI vừa yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân quán triệt, thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc giúp đỡ người mù và Hội Người mù Việt Nam.  

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam

Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VI vừa yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân quán triệt, thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc giúp đỡ người mù và Hội Người mù Việt Nam.  

Thư viện sách nói online cho người khiếm thị
Thư viện sách nói online cho người khiếm thị

Một thư viện trực tuyến mang tên sachnoionline.com được thiết kế riêng phục vụ cho các độc giả khiếm thị vừa được khai trương.  

Thư viện sách nói online cho người khiếm thị

Thư viện sách nói online cho người khiếm thị

Một thư viện trực tuyến mang tên sachnoionline.com được thiết kế riêng phục vụ cho các độc giả khiếm thị vừa được khai trương.  

Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù
Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù

Hiện nay cả nước có khoảng 300.000 người mù vì hỏng giác mạc. Mỗi năm số này lại tăng thêm 15.000 người.

Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù

Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù

Hiện nay cả nước có khoảng 300.000 người mù vì hỏng giác mạc. Mỗi năm số này lại tăng thêm 15.000 người.

Việt Nam có khoảng 30.000 người mù cần được hiến giác mạc
Việt Nam có khoảng 30.000 người mù cần được hiến giác mạc

VOV.VN - Họ có thể tìm thấy ánh sáng nếu ai đó hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời.

Việt Nam có khoảng 30.000 người mù cần được hiến giác mạc

Việt Nam có khoảng 30.000 người mù cần được hiến giác mạc

VOV.VN - Họ có thể tìm thấy ánh sáng nếu ai đó hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời.

Hơn 30% số người mù được giúp đỡ vay vốn phát triển kinh tế
Hơn 30% số người mù được giúp đỡ vay vốn phát triển kinh tế

Đến nay, cả nước ta đã có trên 20.000 người mù biết đọc chữ nổi Brai, chiếm trên 50% tổng số người mù trong cả nước.  

Hơn 30% số người mù được giúp đỡ vay vốn phát triển kinh tế

Hơn 30% số người mù được giúp đỡ vay vốn phát triển kinh tế

Đến nay, cả nước ta đã có trên 20.000 người mù biết đọc chữ nổi Brai, chiếm trên 50% tổng số người mù trong cả nước.  

Phẫu thuật mắt miễn phí cho 110 người mù nghèo
Phẫu thuật mắt miễn phí cho 110 người mù nghèo

Kinh phí thực hiện chương trình phẫu thuật mắt cho người mù nghèo trị giá hơn 600 triệu đồng

Phẫu thuật mắt miễn phí cho 110 người mù nghèo

Phẫu thuật mắt miễn phí cho 110 người mù nghèo

Kinh phí thực hiện chương trình phẫu thuật mắt cho người mù nghèo trị giá hơn 600 triệu đồng

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém
Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém

VOV.VN - Theo PGS, TS Nguyễn Chí Dũng, Viện Mắt Trung ương, trong số đó có 1/3 là người nghèo không có tiền điều trị.

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém

Việt Nam có khoảng 2 triệu người mù, có thị lực kém

VOV.VN - Theo PGS, TS Nguyễn Chí Dũng, Viện Mắt Trung ương, trong số đó có 1/3 là người nghèo không có tiền điều trị.

Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm
Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm

VOV.VN - Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, 30% số người mắc bệnh này có tiền sử tra thuốc nhỏ mắt chứa chất Corticoid.

Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm

Việt Nam có khoảng 25.000 người mù do bệnh glôcôm

VOV.VN - Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, 30% số người mắc bệnh này có tiền sử tra thuốc nhỏ mắt chứa chất Corticoid.