Kết luận thanh tra khẳng định cây trồng thay thế là cây mỡ

VOV.VN -Kết quả giám định 30 cây đã được lấy mẫu ở hai bên đường phố Nguyễn Chí Thanh đều thuộc cùng một loài cây có tên Việt Nam là mỡ.

Theo Kết luận của Thanh tra Thành phố Hà Nội được công bố sáng 19/5 về việc cải tạo, thay thế cây xanh trên một số tuyến phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội thời gian qua: “Kết quả giám định 30 cây đã được lấy mẫu ở hai bên đường phố Nguyễn Chí Thanh đều thuộc cùng một loài cây có tên Việt Nam là mỡ”.

Kết luận chỉ rõ: Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Sở Xây dựng cấp phép trồng cây thay thế trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây vàng tâm là trên cơ sở đề xuất của Công an thành phố và chấp thuận chủ trương của UBND thành phố, do cây vàng tâm là cây có một số tiêu chí phù hợp cây đô thị và là cây gỗ quý hiếm có tên trong sách đỏ cần được bảo tồn.

Cây mỡ được trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh 

Theo Biên bản thỏa thuận lập ngày 12/3/2015 giữa Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội, Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng thỏa thuận với Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư HDL về việc Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư HDL nhận cung cấp và trồng cây Vàng tâm tại đường Nguyễn Chí Thanh, thời gian thực hiên 30 ngày, đơn giá dưới 2.000.000 đồng/cây (đơn giá bao gồm: cây trồng, công đào và vận chuyển về trồng; đào hố vận chuyển đất cũ đi, định vị bầu cây, gông trồng cây và chăm sóc cây tươi tốt).

Qua xác minh người dân bán cây tại xã Đại Lịch, tỉnh Yên Bái và xác nhận của UBND xã Đại Lịch: Từ đầu tháng 3/2015 đến nay, UBND xã đã xác nhận cho người dân khai thác, bán cây mỡ trồng trong vườn 8 hộ gia đình với tổng số 150 cây (cây trồng từ 5-7 năm, giá bán từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/1 cây, cả công đào và bốc lên xe là 300.000 đồng/1 cây).

Do có ý kiến khác nhau về việc xác định loại cây đã trồng, theo đề nghị của Đoàn thanh tra, ngày 17/4/2015 Viện Khoa học lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định đây là cây mỡ.

Về việc chặt cây trên đường Nguyễn Trãi, Thanh tra Hà Nội nêu rõ, đến nay đã thực hiện chặt hạ 616 cây và dịch chuyển 78 cây (bao gồm 179 cây xà cừ, 168 cây Keo, 95 cây Bàng, 16 cây Bông gòn, 12 cây Dâu da, 12 cây Dướng, 28 cây Bằng lăng…); trồng thay thế 123 cây, trồng mới 28 cây.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hạn chế, thiếu sót như: Việc khảo sát chưa kỹ trước khi cấp phép dẫn đến cấp giấy phép một số cây trồng thay thế, bổ sung không đảm bảo điều kiện để trồng; trách nhiệm thuộc Tổ công tác do Sở Xây dựng chủ trì khảo sát, kiểm tra tình trạng cây trước khi cấp phép.

Hồ sơ đề nghị cấp phép có đơn đề nghị, biên bản kiểm tra xác định tình trạng cây trước khi cấp phép (có các thành phần kiểm tra xác nhận) đều thể hiện vị trí, loại cây, kích thước cây, lý do chặt hạ, dịch chuyển tuy nhiên còn thiếu một số ảnh chụp hiện trạng cây (28 cây) là chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu về hồ sơ cấp phép. Trách nhiệm thuộc về phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Sở Xây dựng.

Việc Sở Xây dựng cho phép Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An thực hiện chặt hạ 19 cây và Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Vĩnh An thực hiện chặt hạ 20 cây trong khi 2 công ty trên không phải là đơn vị được giao thực hiện chặt hạ nêu trong giấy phép, trách nhiệm thuộc Sở Xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở Xây dựng Hà Nội nói trồng Vàng tâm, chuyên gia khẳng định cây Mỡ
Sở Xây dựng Hà Nội nói trồng Vàng tâm, chuyên gia khẳng định cây Mỡ

VOV.VN - TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trung tâm Bảo tồn Thực vật Việt Nam: "Đề án đưa ra 22 loại cây nhưng không có cây mỡ-hiện đang được thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh”  

Sở Xây dựng Hà Nội nói trồng Vàng tâm, chuyên gia khẳng định cây Mỡ

Sở Xây dựng Hà Nội nói trồng Vàng tâm, chuyên gia khẳng định cây Mỡ

VOV.VN - TS. Nguyễn Tiến Hiệp, Trung tâm Bảo tồn Thực vật Việt Nam: "Đề án đưa ra 22 loại cây nhưng không có cây mỡ-hiện đang được thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh”  

4 cây được thay mới vào ban đêm trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây Mỡ
4 cây được thay mới vào ban đêm trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây Mỡ

VOV.VN -Tiến sỹ Nguyễn Tiến Hiệp, Trung tâm Bảo tồn Thực vật Việt Nam đã đến kiểm tra 4 cây trồng mới này và khẳng định đây là cây Mỡ

4 cây được thay mới vào ban đêm trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây Mỡ

4 cây được thay mới vào ban đêm trên đường Nguyễn Chí Thanh là cây Mỡ

VOV.VN -Tiến sỹ Nguyễn Tiến Hiệp, Trung tâm Bảo tồn Thực vật Việt Nam đã đến kiểm tra 4 cây trồng mới này và khẳng định đây là cây Mỡ

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?
Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

VOV.VN - "Theo sách đỏ Việt Nam thì vàng tâm không phải là loại trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh. Cây trồng ở đường này chỉ là loại cây mỡ bình thường"

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

Chặt cây xanh:tại sao cây mỡ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh?

VOV.VN - "Theo sách đỏ Việt Nam thì vàng tâm không phải là loại trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh. Cây trồng ở đường này chỉ là loại cây mỡ bình thường"