Kết thúc ngày đầu kỳ thi Đại học đợt 1: Đề thi có tính phân loại cao

VOV.VN - Đa số các thí sinh cho rằng đề thi Toán và Vật lý đều bám sát chương trình trung học phổ thông và có tính phân loại cao.

Hôm nay (4/7), hơn 570.000 thí sinh cả nước tham dự đợt 1 kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014, ở các khối A, A1 và V đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn Toán và Vật lý. Tại các địa điểm thi của thành phố Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên Đài TNVN, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có hiện tượng vứt phao thi sau mỗi môn thi.
Những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi môn vật lý tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Trong buổi chiều, các thí sinh thi môn Vật lý theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Nhiều thí sinh khá mệt mỏi vì nắng nóng, nhưng các em đều cố gắng làm hết bài thi của mình. Nhận xét về đề thi môn Vật lý năm nay, thí sinh Nguyễn Hữu Hải, dự thi vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Phan Thanh Hùng, dự thi vào trường Đại học Thủy lợi cho biết: Theo em đề thi Lý năm nay dễ hơn năm ngoái. Các câu hỏi đa phần đều nằm trong chương trình sách giáo khoa. Chúng em chỉ cần học chắc là làm bài trên 7 là bình thường. Bên cạnh đó cũng có một số câu khá đặc biệt, những câu này phân hóa học sinh giỏi. Em không làm được. Chiều nay, môn Vật lý em chỉ làm được 35 câu chắc được 7,5 điểm. Công tác coi thi tại phòng chặt chẽ, sau khi thi xong không có hiện tượng vứt phao thi.

“Em thấy đề  môn Vật lý năm nay khá là khó, em chỉ làm được 70%. Đề thi năm nay có tính phân loại tốt hơn năm trước nhưng bài tập hơi khó so với kiến thức học sinh, có bài tập quá dài, tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung em thấy đề khá phù hợp vì ngoài những câu dài và khó ra cũng có những câu dễ cho học sinh trung bình và khá làm được”.

Kết thúc ngày thi thứ nhất đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH,CĐ năm nay, đa số các thí sinh cho rằng đề thi Toán và Vật lý đều bám sát chương trình trung học phổ thông và có tính phân loại cao. Riêng đối với đề toán sáng nay, được cho rằng là có hướng đổi mới cách ra đề, các câu hỏi không đánh đố thí sinh và chủ yếu nằm trong chương trình 12 nhưng có tính phân hóa cao. Đề thay đổi cấu trúc không có phần tự chọn đã gây bất ngờ cho thí sinh. Thí sinh Trần Văn Đàn, ở Hải Dương dự thi vào Đại học Xây dựng và Huỳnh Ngọc Công Minh, dự thi vào trường Bách Khoa Hà Nội cho biết: Em thấy đề năm nay dễ hơn mọi năm, bám sát chương trình cơ bản, không có nhiều câu khó. Đề này học sinh khá có thể làm được. Em làm được khoảng trên 30 câu. Toán em thấy đến mức 7 điểm là dễ còn 3 câu cuối là khó. Toán năm nay cũng nằm trong chương trình sách giáo khoa hết. Em thấy ở mức học sinh khá là làm được. Em nghĩ được hơn 6 điểm mỗi môn.

“Đề thi có sự phân hóa, những câu dễ thì rất dễ nhưng những câu khó khiến chúng em phải suy nghĩ nhiều. Đề không quá khó nhưng cấu trúc có đổi mới so với những năm trước, gây sự bất ngờ cho học sinh, sự phân hóa rõ ràng hơn và không còn phân ra phần chung và phần riêng nữa”.
Thí sinh nhận xét đề thi năm nay có tính phân loại cao

Tổng hợp sơ bộ nhanh tại các hội đồng thi của Hà Nội trong hôm nay đều diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Tuy nhiên tại một số địa điểm thi đã xảy ra một số sự cố. Cụ thể sáng 4/7, tại Hội đồng thi Học viện Cảnh sát nhân dân đã phát hiện một thí sinh đeo đồng hồ kiểu dáng khác lạ, cán bộ coi thi đã lập biên bản và tạm giữ thiết bị này trước khi cho thí sinh vào phòng thi. Tại trường Đại học Điện lực Hà Nội, thí sinh Nguyễn Văn Toan đã bị đình chỉ thi vì lỗi để quên điện thoại di động trong phòng thi. Một thí sinh thi tại Hội đồng thi Học viện Tài chính đang làm bài thì bị ốm phải đi cấp cứu nên không thể hoàn thành bài thi.

Sáng mai (5/7), các thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 sẽ thi môn cuối, thí sinh thi khối A thi môn Hóa học, khối A1 thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 90 phút, với hình thức trắc nghiệm, còn đối với khối V các thí sinh sẽ thi môn năng khiếu.

TPHCM: Thí sinh thi môn Lý trong thời tiết nắng nóng

Các thí sinh thi đại học tại thành phố Hồ Chí Minh kết thúc bài thi môn Lý với tâm trạng khá vui vẻ. Đa phần các em cho biết có thể dễ dàng lấy được điểm trên trung bình.
Các thí sinh kết thúc môn Vật lý với tâm trạng vui vẻ tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM

Ngày thi đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết khá nắng nóng. Trong buổi sáng và buổi chiều, các thí sinh làm bài trong thời tiết oi bức, còn phụ huynh chờ đợi bên ngoài cũng  mệt mỏi vì nắng nóng. 

Tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, các thí sinh kết thúc môn Lý với tâm trạng khá vui vẻ. Các em cho rằng đề thi năm nay có tính phân hóa cao, học sinh trung bình khá có thể dễ dàng kiếm được điểm 5-6. Tuy nhiên, để có được điểm 8-9 thì rất khó, thậm chí phải có tư duy tổng hợp để giải quyết. Thí sinh Hồ Võ Thanh Ngân thi vào trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Nội dung đề thi có trong chương trình hết. Nếu học bài kỹ thì làm cũng được 70%. Em làm được khoảng 50% vì cũng không giỏi môn Lý lắm. Có một số câu khó, lắt léo để phân loại học sinh khó lấy 7-8 điểm. Đòi hỏi phải đọc đề kỹ và suy nghĩ thì mới giải ra được”.

Trong ngày thi đầu tiên vẫn có nhiều thí sinh vi phạm quy chế thi vì sử dụng điện thoại di động trong phòng thi. Những trường hợp này đều bị đình chỉ thi ngay lập tức. Ngoài ra, đã xảy vài sự cố liên quan đến sức khỏe của thí sinh. Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Phước Bình, quận 9, một thí sinh thi vào trường đại học Nông lâm thành phố bị xuất huyết trong khi đang làm bài thi môn Toán nên phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn tại điểm thi Đại học Ngân hàng thành phố cũng có một thí sinh ngất xỉu trước giờ bóc đề thi và sau đó được dự thi trong phòng cách ly. 

Đại học Đà Lạt : Đã không còn cảnh kẹt xe tại cổng trường 

Tại Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) có 2.250 thí sinh bước vào môn thi thứ hai, vắng 9 thí sinh so với môn thi đầu tiên vào sáng nay.

Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, khâu tổ chức thi được thực hiện chu đáo, an ninh trật tự luôn được đảm bảo, cộng với thời tiết thuận lợi ngày thi đầu tiên tại Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Lạt đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đặc biệt, tình trạng lộn xộn gây mất trật tự và nạn kẹt xe kéo dài tại cổng trường đại học Đà Lạt như các năm trước đã được chấn chỉnh triệt để.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, hiệu trưởng trường đại học Đà Lạt, nói: “Ngoài vấn đề an ninh trật tự, vấn đề giao thông cũng đã được đặt ra, đó là tại thời điểm bắt đầu mở cổng trường cho thí sinh vào và tại thời điểm khi kết thúc thi sẽ tập trung rất là đông con đường trước trường sẽ hoàn toàn dành ưu tiên cho thí sinh, để không gây ra những tai nạn đáng tiếc. Và cho đến lúc này, tất cả công tác an ninh đã đảm bảo được vấn đề an toàn cả trong trường và ngoài trường, kể cả vấn đề an toàn thực phẩm cho cả thí sinh và phụ huynh đưa con đi thi tại đại học Đà Lạt”.

Đại học Tây Bắc: Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn

Trên 1.300 thí sinh dự thi khối A và A1 tại trường Đại học Tây Bắc đã hoàn thành ngày thi đầu tiên an toàn và nghiêm túc.

Đề thi cả 2 môn Toán và Vật lý, các thí sinh đều có chung nhận xét là sát với chương trình học. Tuy nhiên, đề thi năm nay tương đối khó đối với các em là người  dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thí sinh Cà Thị Duyên, dân tộc thái Trướng Trung học phổ thông thị trấn  Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nói: “Đề thi năm nay nói chung là khó, em làm được khoảng 50% thôi . Các giám thi coi rất ngặt, rất nghiêm túc. Đối với chương trình em ôn thì chỉ sát khoảng 30%, còn lại là không”.   

Trong môn thi Vật lý chiều nay, Hội đồng thi trường Đại học Tây Bắc có 1 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi, 7 thí sinh bỏ thi. Các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông tiếp tục được đảm bảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên