Khả năng trứng có nguồn gốc ở Việt Nam nhiễm melamine là rất ít

“Chúng tôi sẽ lấy cả trứng gà công nghiệp và gà ta. Nếu phát hiện thấy có hàm lượng melamine trong trứng gà, chúng tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ theo tinh thần của Bộ Y tế” - Cục trưởng Cục Chăn nuôi Hoàng Kim Giao khẳng định

Trao đổi với các cơ quan báo chí chiều ngày 28/10, Cục trưởng Cục Chăn nuôi Hoàng Kim Giao cho biết: Sau khi có thông tin trứng gà Trung Quốc nhiễm melamine mà chính quyền Hồng Công vừa thông báo phát hiện thấy trong một lô hàng nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã thành lập ngay đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu trứng tại các trang trại và hộ chăn nuôi nhỏ nhẻ để phân tích. “Chúng tôi sẽ lấy cả trứng gà công nghiệp và gà ta. Nếu phát hiện thấy có hàm lượng melamine trong trứng gà, chúng tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ theo tinh thần của Bộ Y tế”, ông Giao khẳng định.

Về vấn đề kiểm soát trứng gà nhập lậu qua đường tiểu ngạch, ông Giao cho biết lĩnh vực này bên y tế và quản lý thị trường sẽ tiến hành kiểm tra nhưng Việt Nam hiện tại hầu như không nhập trứng thương phẩm theo đường chính ngạch để ăn vì sản xuất trong nước đã cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu.

Từ trước đến nay, Việt Nam chỉ nhập trứng giống và cũng chủ yếu nhập từ Pháp. Đoàn kiểm tra sẽ lấy cả mẫu thức ăn chăn nuôi để xem xét khả năng có thể trứng nhiễm melamine từ nguồn này; trong đó đặc biệt chú trọng đến thức ăn có nguồn gốc ngoại nhập hiện đang có tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình... Qua lấy mẫu kiểm tra trên cả 3 miền trong thời gian gần đây chưa phát hiện melamine trong thức ăn chăn nuôi. Ông Giao tin rằng: Khả năng trứng có nguồn gốc ở Việt Nam nhiễm melamine là rất ít, còn trứng trên thị trường thì không khẳng định được vì đòi hỏi có sự vào cuộc của lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan, Y tế... để ngăn chặn ngay từ biên giới.

Mặc dù chưa thể khẳng định thông tin trứng gà Trung Quốc nhiễm melamine là có thật hay không, song ông Giao cũng khuyến cáo người tiêu dùng trong nước khi mua hàng hóa cần phải rõ về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Ngược lại, khi người tiêu dùng mua sản phẩm rõ ràng về nguồn gốc buộc người chăn nuôi phải tôn trọng quy trình chăn nuôi và thực hiện đúng từ con giống, thức ăn, phụ phẩm để có sản phẩm sạch, nếu không như vậy thì sản phẩm của họ sẽ bị tẩy chay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên