Chính trường Anh rối ren trong cơn bão Brexit

VOV.VN - Vụ từ chức mới đây của Phó Thủ tướng Anh đã khiến chính trường nước này thêm rối ren bất ổn trong tiến trình đàm phán Brexit.

Phó Thủ tướng Anh Damian Green hôm 20/12 từ chức theo yêu cầu của Thủ tướng Theresa May sau khi các nhà điều tra kết luận ông đã lừa dối quốc hội và người dân liên quan đến vụ bê bối hình ảnh khiêu dâm tìm được trong máy tính văn phòng. Đây là quan chức cấp cao thứ 3 trong chính phủ Anh buộc phải từ chức trong vòng chưa đầy 2 tháng.

Chính trị gia Damian Green. Ảnh: Daily Mirror.

Điều này khiến tình hình chính trị ở xứ sở sương mù càng thêm rối ren và bất ổn, có nguy cơ gây bất lợi cho nước này trong tiến trình đàm phán Brexit.

Theo điều tra của Văn phòng Nội các Anh, ông Damian Green và luật sư cố vấn của ông đã biết về những hình ảnh khiêu dâm được tìm thấy trong máy tính văn phòng quốc hội của ông trong năm 2008. Dù trước đó, ông này liên tục phủ nhận mọi lời cáo buộc và cho rằng đó là những lời bôi nhọ bắt nguồn từ những người có “động cơ ngầm”.

Các nhà điều tra kết luận cựu Phó Thủ tướng Damian Green đã có những tuyên bố “không chính xác và lừa dối” công chúng về những gì ông biết và hành động của ông không xứng đáng với chức danh. Vụ việc diễn ra sau khi tờ Thời báo Chủ nhật (Sunday Times), Anh, hồi tháng trước đăng tải thông tin cho rằng ông Damian Green có hành vi "không đúng mực" khi nhắn tin “quấy rối” một nhà báo nữ trẻ. 

Trong bức thư từ chức gửi tới Thủ tướng Theresa May, ông Damian Green bày tỏ sự hối tiếc về hành động của mình, thừa nhận đã đưa ra những tuyên bố không chính xác và gây hiểu nhầm.

Ông Damian Green, một trong những phụ tá tin cậy nhất và là “cánh tay phải” của Thủ tướng Theresa May, được bổ nhiệm nhằm củng cố vị thế lãnh đạo của bà May, trong tình trạng đảng bảo thủ của bà mất đa số ghế tại quốc hội sau cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua. 

Do vậy, việc từ chức của nhân vật này sẽ trở thành cú đòn giáng mạnh vào đảng cầm quyền, trong bối cảnh Thủ tướng Theresa May đang chèo lái con thuyền nước Anh vượt qua cuộc đàm phán cam go về Brexit, trước khi Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu vào tháng 3 năm 2019.  Trước đó vào tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon và Bộ trưởng Phát triển quốc tế Priti Patel cũng đã phải rời nhiệm sở. 

Phó Thủ tướng Anh Damian Green từ chức

VOV.VN - Trong một dấu hiệu cho thấy sự bất ổn trong Chính phủ Anh, Phó Thủ tướng nước này Damian Green tối 20/12, đã thông báo quyết định từ chức.

Các nhà phân tích cho rằng, những rối ren về chính trị trong nước sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thủ tướng Theresa May khi bà phải chịu sức ép từ công đảng đối lập về việc sửa đổi dự luật Brexit. Điều này cũng gây bất lợi lớn đối với Anh trong quá trình thỏa hiệp với “phần còn lại” của châu Âu, khiến Anh phải đưa ra những bước đi nhượng bộ, mềm mỏng hơn. Một nguy cơ khác đó là đàm phán Brexit giai đoạn 2 giữa Anh và EU có khả năng bị trì hoãn, dẫn đến tiến trình Anh rời khỏi khối không diễn ra theo đúng kế hoạch dự kiến.

Trong phiên chất vấn cuối năm trước quốc hội hôm 20/12, Thủ tướng Theresa May cũng thừa nhận nguy cơ trên: “Tất cả chúng ta đều biết rằng Anh sẽ rời EU vào ngày 29/3/2019. Điều này được nêu ra trong dự luật Brexit và được thực hiện theo Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon, đồng thời cũng là một vấn đề trong luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, chính phủ Anh vẫn có thể xem xét và chấp nhận ý kiến của thành viên trong quốc hội về việc sửa đổi dự luật nêu trên. Song tôi muốn đảm bảo rằng, điều này chỉ xảy ra trong các trường hợp ngoại lệ trong thời gian ngắn nhất có thể và bất cứ động thái nào cũng sẽ được đưa ra bàn thảo.”

Hiện tại, Anh và EU đã đạt được tiến bộ đầy đủ về các điều khoản "ly hôn" bao gồm vấn đề thanh toán tài chính, biên giới giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Irealand (thuộc Anh) và quyền công dân sau Brexit, mở ra giai đoạn đàm phán mới. Dự kiến, các cuộc đàm phán về giai đoạn chuyển tiếp sẽ được khởi động vào tháng 1/2018, trong đó thảo luận về mối quan hệ trong tương lai giữa Anh và EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh nêu phương án giải quyết vấn đề biên giới trong đàm phán Brexit
Anh nêu phương án giải quyết vấn đề biên giới trong đàm phán Brexit

VOV.VN - Hiện đàm phán Brexit giữa Anh và EU đã đạt được tiến bộ để mở ra giai đoạn 2 bàn thảo về tương lai quan hệ thương mại giữa 2 bên.

Anh nêu phương án giải quyết vấn đề biên giới trong đàm phán Brexit

Anh nêu phương án giải quyết vấn đề biên giới trong đàm phán Brexit

VOV.VN - Hiện đàm phán Brexit giữa Anh và EU đã đạt được tiến bộ để mở ra giai đoạn 2 bàn thảo về tương lai quan hệ thương mại giữa 2 bên.

Brexit: Giai đoạn mới khó khăn giữa Anh và EU
Brexit: Giai đoạn mới khó khăn giữa Anh và EU

VOV.VN - Liên quan đến Brexit (Anh rời EU), các lãnh đạo châu Âu và Anh đều tuyên bố “những đàm phán sắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều”.

Brexit: Giai đoạn mới khó khăn giữa Anh và EU

Brexit: Giai đoạn mới khó khăn giữa Anh và EU

VOV.VN - Liên quan đến Brexit (Anh rời EU), các lãnh đạo châu Âu và Anh đều tuyên bố “những đàm phán sắp tới sẽ khó khăn hơn rất nhiều”.

Brexit: Anh sẽ “thực sự” rời EU từ ngày 1/1/2021?
Brexit: Anh sẽ “thực sự” rời EU từ ngày 1/1/2021?

VOV.VN - Theo đề xuất đàm phán mới của Ủy ban châu Âu với Anh, nước này sẽ rời khỏi EU vào ngày đầu tiên của năm 2021.

Brexit: Anh sẽ “thực sự” rời EU từ ngày 1/1/2021?

Brexit: Anh sẽ “thực sự” rời EU từ ngày 1/1/2021?

VOV.VN - Theo đề xuất đàm phán mới của Ủy ban châu Âu với Anh, nước này sẽ rời khỏi EU vào ngày đầu tiên của năm 2021.

 Đàm phán Anh-EU về Brexit: Khó khăn nhất vẫn đang ở phía trước
Đàm phán Anh-EU về Brexit: Khó khăn nhất vẫn đang ở phía trước

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 15/12, đã chính thức bật đèn xanh cho các nhà đàm phán của EU và Anh bước vào giai đoạn đàm phán thứ 2 về Brexit.

 Đàm phán Anh-EU về Brexit: Khó khăn nhất vẫn đang ở phía trước

Đàm phán Anh-EU về Brexit: Khó khăn nhất vẫn đang ở phía trước

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 15/12, đã chính thức bật đèn xanh cho các nhà đàm phán của EU và Anh bước vào giai đoạn đàm phán thứ 2 về Brexit.

Chính phủ Anh “thất thế” trong dấu ấn Brexit
Chính phủ Anh “thất thế” trong dấu ấn Brexit

VOV.VN - Quốc hội Anh đã nhất trí ủng hộ một nội dung sửa đổi Dự luật Brexit của chính phủ nước này.

Chính phủ Anh “thất thế” trong dấu ấn Brexit

Chính phủ Anh “thất thế” trong dấu ấn Brexit

VOV.VN - Quốc hội Anh đã nhất trí ủng hộ một nội dung sửa đổi Dự luật Brexit của chính phủ nước này.