Khai mạc Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa

(VOV) - Lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa cùng các di tích ở huyện đảo Lý Sơn là những di sản vật chất tinh thần vô giá của Việt Nam.

Vào lúc 19h30’ tối 27/4, tại Quảng trường tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc “Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013”.

Phó Chủ  tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các dịa phương ven biển miền Trung và đông đảo người dân tham dự.

Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa và Tuần Văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013” là hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của cư dân ven biển và hải đảo. Đặc biệt, Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa và những lễ thức liên quan có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của cư dân ven biển và hải đảo trong nhiều thế kỷ; Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tưởng nhớ, tri ân những người lính trong đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã vâng mệnh triều đình (Nhà nước phong kiến Việt Nam) ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cắm mốc, dựng bia khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH&TT và DL Hoàng Tuấn Anh nêu rõ: Lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa cùng các di tích ở huyện đảo Lý Sơn có vị trí hết sức đặc biệt, là những di sản vật chất tinh thần vô giá trong kho tàng Di sản văn hóa Việt Nam. Suốt cả quá trình lịch sử, nhiều thế hệ cha ông chúng ta đã xác lập chủ quyền với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những cư nhân xứ Quảng, mà trực tiếp là nhân dân huyện đảo Lý Sơn đã được tổ quốc giao trọng trách xây dựng những đội hùng binh bảo vệ. Có ý nghĩa lịch sử thể hiện ý chí, trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ độc lập chủ quyền và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Hơn 400 diễn viên, ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Quảng Ngãi cùng các nghệ nhân, ngư dân huyện Lý Sơn, ven biển tỉnh Quảng Ngãi đã tái hiện sinh động Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa – một nghi lễ độc đáo của cư dân Lý Sơn và các miền biển tỉnh Quảng Ngãi tiễn đưa các binh phu lên đường ra Hoàng Sa, Trường Sa làm nhiệm vụ cắm mốc chủ quyền, khai thác sản vật từ hàng trăm năm trước.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đã tồn tạo hàng trăm năm nay và được tổ chức hàng năm trên huyện đảo Lý Sơn. Với những ý nghĩa thiêng liêng, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ngày nay không chỉ là niềm tự hào, ngày hội lớn của người dân tỉnh Quảng Ngãi và của cả nước; là dịp để khơi dậy lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Bạn Nguyễn Quốc Nhàn, sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng cảm nhận: Đây là dịp để tuổi trẻ Quãng Ngãi chúng em được am hiểu hơn nữa về thế hệ cha ông đã từ Lý Sơn đi ra Hoàng Sa cắm mốc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chúng ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa
Khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa

(VOV) -Nhà nước Việt Nam từ lâu đời đã thực hiện chủ quyền liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo.

Khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa

Khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa và Trường Sa

(VOV) -Nhà nước Việt Nam từ lâu đời đã thực hiện chủ quyền liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo.

Hội trại tuổi trẻ Quảng Ngãi hướng về biển đảo
Hội trại tuổi trẻ Quảng Ngãi hướng về biển đảo

(VOV) - Hội trại thu hút hơn 900 cán bộ, học sinh và sinh viên của trường tham gia.

Hội trại tuổi trẻ Quảng Ngãi hướng về biển đảo

Hội trại tuổi trẻ Quảng Ngãi hướng về biển đảo

(VOV) - Hội trại thu hút hơn 900 cán bộ, học sinh và sinh viên của trường tham gia.

Thắm tình đất liền với  đảo xa
Thắm tình đất liền với đảo xa

(VOV) - Mỗi người dân TP HCM trong chuyến hành trình đều có những cách riêng để bày tỏ tình cảm với Trường Sa thân yêu.

Thắm tình đất liền với  đảo xa

Thắm tình đất liền với đảo xa

(VOV) - Mỗi người dân TP HCM trong chuyến hành trình đều có những cách riêng để bày tỏ tình cảm với Trường Sa thân yêu.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc tôn giáo
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc tôn giáo

(VOV) -Các đại biểu đã được cung cấp những nội dung của nhiệm vụ xây dựng gắn với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc tôn giáo

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc tôn giáo

(VOV) -Các đại biểu đã được cung cấp những nội dung của nhiệm vụ xây dựng gắn với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Việt Nam có chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đời
Việt Nam có chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đời

(VOV) - Nhà nước Việt Nam từ lâu đời đã thực hiện chủ quyền liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việt Nam có chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đời

Việt Nam có chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đời

(VOV) - Nhà nước Việt Nam từ lâu đời đã thực hiện chủ quyền liên tục và hòa bình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trung ương Đoàn thăm gia đình các chiến sỹ Trường Sa
Trung ương Đoàn thăm gia đình các chiến sỹ Trường Sa

(VOV) - Các bạn trẻ mong muốn tìm hiểu về cuộc sống gia đình của các chiến sỹ để có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ.

Trung ương Đoàn thăm gia đình các chiến sỹ Trường Sa

Trung ương Đoàn thăm gia đình các chiến sỹ Trường Sa

(VOV) - Các bạn trẻ mong muốn tìm hiểu về cuộc sống gia đình của các chiến sỹ để có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ.

Nghệ sỹ Xuân Bắc sắp ra Trường Sa
Nghệ sỹ Xuân Bắc sắp ra Trường Sa

(VOV) - Nghệ sỹ Xuân Bắc là 1 trong 10 thanh niên tiêu biểu được tham gia  “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2013.

Nghệ sỹ Xuân Bắc sắp ra Trường Sa

Nghệ sỹ Xuân Bắc sắp ra Trường Sa

(VOV) - Nghệ sỹ Xuân Bắc là 1 trong 10 thanh niên tiêu biểu được tham gia  “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2013.

Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp liên quan tới Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp liên quan tới Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.