Khai mạc Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 4

VOV.VN - Ngày hội là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, chuyển tải những tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân đến những người lính đảo.

Chiều 23/1, Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 4 do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố. Sự kiện này đã thu hút hàng ngàn người tham dự.

  Mô hình biển đảo Việt Nam

Tham dự Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” năm nay, ngoài hàng ngàn bạn trẻ và người dân tại thành phố Hồ Chí Minh còn có hơn 200 văn, nghệ sĩ nổi tiếng trên các lĩnh vực như đạo diễn, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, ca sĩ diễn viên… và đặc biệt là sự có mặt của 200 cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng…

Ngày hội là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, chuyển tải những tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân đến những người lính đảo cũng như gửi hơi ấm từ đất liền đến các chiến sĩ đang canh giữ biển trời nơi đảo xa và nhà giàn DK1.

 Sự kiện đã thu hút hàng ngàn người tham dự.

Tham gia biểu diễn trong Ngày hội “Mùa xuân biển đảo”, Nghệ sĩ Trần Hiếu -  một người từng có nhiều gắn bó với bộ đội Hải quân đảo bày tỏ: “Ai cũng nghĩ rằng những người lính đảo sống chơ vơ giữa biển trời mênh mông thì sẽ không vui. Nhưng không phải, họ sống vui. Mắt họ nhìn ra biển nhưng nói chuyện với mình toàn nói về quê hương, gia đình, bạn bè…Các anh luôn luôn nhớ rằng tất cả các nghệ sĩ từ trẻ đến già đều luôn nhớ đến các anh”.

 Lãnh đạo TP.HCM cùng các văn nghệ sĩ, chiến sĩ hát chung bài hát

Mỗi khán giả và nghệ sĩ tham gia chương trình này sẽ gắn 1 bông hoa mai lên tấm thiệp lớn “Triệu cánh mai vàng gửi về biển đảo”. Mỗi cánh hoa đóng góp ít nhất 5.000 đồng và toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được gửi đến các em học sinh là con em chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư có hoàn cảnh khó khăn.

Một hoạt động khá ý nghĩa nữa là thực hiện ký tên tập thể lên bức tranh để thể hiện lòng yêu nước, hướng về biển đảo quê hương. Các nghệ sĩ và các chiến sĩ tham gia Ngày hội đều thực hiện ký tên lên bức tranh “Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương”.

 Tấm thiệp khổng lồ với nhiều chữ ký

Ngoài ra, tại ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động lý thú, như: xây mô hình Biển đảo Việt Nam và Cột mốc chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa, thực hiện thiệp điện tử “Cánh thiệp mùa xuân” gửi cho các chiến sĩ; giao lưu giữa các chiến sĩ, văn nghệ sĩ và học sinh sinh viên với chủ đề “Ấm tình quân dân”.

Đại úy Lê Phương, Cảnh sát biển Vùng 3 chia sẻ cảm xúc khi tham gia ngày hội: “Tôi cũng rất tự hào khi là một trong số ít người đại diện cho đơn vị tham dự ngày hội. Và khi lên đến nơi, tôi thấy rất nhiều đoàn viên thanh niên kể cả các văn nghệ sĩ cũng đến tham dự. Chứng tỏ người dân đã dành tình cảm rất lớn cho chiến sĩ làm nhiệm vụ chủ quyền biển đảo cũng như dành tình cảm cho biển cả, cho những hòn đảo, nhà giàn của Tổ quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM
Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

VOV.VN -Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm với lời chia sẻ, tâm tư, hoài bão của những người lính trẻ…

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

VOV.VN -Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm với lời chia sẻ, tâm tư, hoài bão của những người lính trẻ…

Tuyên dương 70 cán bộ chiến sỹ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo
Tuyên dương 70 cán bộ chiến sỹ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Tại lễ tuyên dương, các cán bộ, chiến sỹ đã chia sẻ những kỷ niệm, khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió và hứa sẽ nỗ lực khắc phục mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Tuyên dương 70 cán bộ chiến sỹ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo

Tuyên dương 70 cán bộ chiến sỹ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Tại lễ tuyên dương, các cán bộ, chiến sỹ đã chia sẻ những kỷ niệm, khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió và hứa sẽ nỗ lực khắc phục mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Nâng cao kiến thức biển, đảo cho cán bộ, tuổi trẻ và nhân dân
Nâng cao kiến thức biển, đảo cho cán bộ, tuổi trẻ và nhân dân

VOV.VN -Sáng nay (9/1), tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” và trao giải cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Nâng cao kiến thức biển, đảo cho cán bộ, tuổi trẻ và nhân dân

Nâng cao kiến thức biển, đảo cho cán bộ, tuổi trẻ và nhân dân

VOV.VN -Sáng nay (9/1), tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” và trao giải cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư
Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư

VOV.VN - Ca sỹ - kiến trúc sư Lê Tiến Ngọc vừa giới thiệu đến công chúng yêu nhạc album Vol.2 “Nơi đảo xa” gồm 14 ca khúc viết về biển đảo quê hương.

Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư

Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư

VOV.VN - Ca sỹ - kiến trúc sư Lê Tiến Ngọc vừa giới thiệu đến công chúng yêu nhạc album Vol.2 “Nơi đảo xa” gồm 14 ca khúc viết về biển đảo quê hương.

Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hoạt động này mở đầu cho chương trình tham quan, giao lưu tại thành phố của 70 cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn và cảnh sát biển

Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hoạt động này mở đầu cho chương trình tham quan, giao lưu tại thành phố của 70 cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn và cảnh sát biển