Khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Kuala Lampur

Loại máy bay A321 có sức chứa 168 hành khách sẽ được đưa vào khai thác với tần suất 7 chuyến một tuần trên đường bay mới này

Tối 3/6, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp với Công ty Du lịch Hồ Gươm tổ chức buổi lễ chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Kuala Lampur và Gala xúc tiến du lịch.

Việc mở lại đường bay thẳng Hà Nội - Kuala Lampur là một phần trong kế hoạch tiếp tục phát triển mạng bay từ Hà Nội đi các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Với đường bay thẳng này, kể từ ngày 16/6 tới, hành khách có nhu cầu đi lại giữa Hà Nội và Kuala Lampur trên các chuyến bay của Vietnam Airlines sẽ tiết kiệm được thời gian và thuận tiện hơn do không phải quá cảnh tại TP HCM như trước đây.

Ông Mai Quốc Tuấn, Trưởng đại diện của Vietnam Airlines tại Malaysia cho biết, do nhu cầu đi lại của hành khách giữa Hà Nội và Kuala Lampur gia tăng, nên hãng đã quyết định mở lại đường bay này nhằm giảm bớt thời gian chờ đợi cho hành khách cũng như giảm áp lực cho đường bay Kuala Lampur - TP HCM.

Bên cạnh đó, khách cũng sẽ được tiện lợi trong việc nối chuyến từ Hà Nội sang các nước châu Âu và Đông Bắc Á trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Loại máy bay A321 có sức chứa 168 hành khách sẽ được đưa vào khai thác với tần suất 7 chuyến một tuần trên đường bay mới này. Nhân dịp này, Vietnam Airlines thực hiện chương trình bán vé ưu đãi cho hành khách với giá 2,5 triệu đồng (khoảng 120 USD) cho cả hai chiều.

Để thu hút khách, Vietnam Airlines sẽ phối hợp với các công ty du lịch Việt Nam và Malaixia xây dựng các tour du lịch tới các điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Sapa, Ninh Bình...

Qua các chương trình xúc tiến du lịch, đến nay du khách Kuala Lampur đã bắt đầu biết đến các điểm du lịch hấp dẫn tại miền Bắc và nhiều người trong số họ không chỉ đến thăm một lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên