Khai trương Phòng khám, chữa bệnh Chữ Thập đỏ Đông Anh

(VOV) - Phòng khám, chữa bệnh Chữ Thập đỏ Đông Anh có nhiệm vụ tổ chức khám, chữa bệnh tại chỗ và lưu động.

Nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ngày 22/11/2012, tại thôn Đông Ngàn - xã Đông Hội - huyện Đông Anh, TP. Hà Nội đã tổ chức Lễ khai trương Phòng khám, chữa bệnh Chữ Thập đỏ Đông Anh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, tăng sự tiếp cận dịch vụ của người dân (đặc biệt là đối tượng chính sách, người nghèo, người dễ bị tổn thương) cho với các dịch vụ y tế thông qua các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ, Phòng khám, chữa bệnh Chữ Thập đỏ Đông Anh đã được thành lập và được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy phép.

 
Lễ cắt băng khánh thành Phòng khám, chữa bệnh Chữ Thập đỏ Đông Anh

Phòng khám, chữa bệnh Chữ Thập đỏ Đông Anh với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều nhiệt huyết tham gia khám, chữa bệnh. Với tổng diện tích 1.100m2, bao gồm 22 phòng, phòng khám có đầy đủ các chuyên khoa, phòng ốc rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Toàn bộ phòng khám được trang bị đầy đủ các thiết bị y khoa hiện đại, tiên tiến, các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, điện tim, nội soi tiêu hóa, X-Quang…, các thiết bị chuyên khoa, thiết bị đông y hỗ trợ và điều trị bệnh nhân một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Là đơn vị nhân đạo, phi lợi nhuận, Phòng khám, chữa bệnh chữ thập đỏ Đông Anh có nhiệm vụ tổ chức khám, chữa bệnh tại chỗ và lưu động theo chức năng và nhiệm vụ của Phòng. Đặc biệt tăng cường vận động nguồn lực để đẩy mạnh khám, chữa bệnh theo chế độ miễn/giảm phí đối với những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Phấn đấu đến hết năm 2013 tổ chức khám cho 100% đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 24/24 xã của huyện Đông Anh thông qua các đợt khám lưu động; mở rộng địa bàn phục vụ trong những năm sau.

Ngoài ra, phòng khám thực hiện giảm phí 10-20% cho tất cả các đối tượng khám, chữa bệnh, đối tượng bảo hiểm y tế; khám sức khỏe định kỳ cho các doanh nghiệp; tham gia mạng lưới dịch vụ y tế công trong chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Đông Anh. Không chỉ vậy, phòng khám tổ chức trực 24/24 và thực hiện gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho các đối tượng có nhu cầu, góp phần giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện Trung ương và địa phương trên địa bàn TP. Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho biết, Phòng khám, chữa bệnh Chữ Thập Đỏ Đông Anh được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam quyết định thành lập, xây dựng và tổ chức hoạt động để thực hiện mục tiêu chiến lược của Hội, góp phần tạo và nhân rộng mô hình trong phạm vi toàn quốc.

Để chào mừng Lễ khai trương và đưa Phòng khám đi vào hoạt động chính thức, trong các ngày từ 07 đến 11/11/2012, Phòng khám đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 2.000 cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam.

Dự kiến các chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng sẽ trở thành hoạt động thường xuyên của Phòng khám, chữa bệnh Chữ Thập Đỏ Đông Anh trong tương lai, góp phần hiệu quả trong công tác an sinh xã hội tại địa phương./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên