Khánh Hòa đưa bộ tài liệu về Trường Sa vào dạy ở phổ thông

VOV.VN - Bộ tài liệu chính thức dạy và học lịch sử Khánh Hòa trong các trường
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông vừa được ngành giáo dục tỉnh này
đưa vào giảng dạy.

Bộ tài liệu này được biên soạn trên cơ sở kết quả Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy và học tập lịch sử Khánh Hòa ở trường phổ thông” do Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Sử học Khánh Hòa chủ biên.

Bộ tài liệu gồm 4 cuốn: Lịch sử Khánh Hòa và Hướng dẫn dạy học lịch sử Khánh Hòa dùng cho học sinh, giáo viên trung học cơ sở; Một số chuyên đề về lịch sử Khánh Hòa và Hướng dẫn dạy học một số chuyên đề về lịch sử Khánh Hòa dùng cho học sinh và giáo viên Trung học phổ thông.

Chiến sĩ canh gác tại quần đảo Trường Sa (Ảnh: Trần Nhật Minh)

Các bài học chuyên đề, bài đọc thêm, bài học ngoại khóa có hình ảnh minh họa sinh động... giúp học sinh dễ dàng tìm hiểu kiến thức. Đặc biệt, tài liệu hướng người học đến thế mạnh biển, đảo của tỉnh Khánh Hòa, trong đó có quần đảo Trường Sa. 

Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội sử học Khánh Hòa chủ biên bộ tài liệu cho biết: “Với đặc điểm là tỉnh ven biển, cho nên hầu hết sự phát triển lịch sử Khánh Hòa đều gắn với biển đảo bởi vì cư dân sống ven biển đảo rất là nhiều. Việc lồng ghép kiến thức chủ quyền biển đảo được diễn ra thường xuyên, giáo viên hiểu và lồng ghép trong lịch sử Việt Nam, tiết phân phối chương trình lịch sử địa phương và hoạt động ngoại khóa”.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã trích hơn 2 tỷ đồng để in hơn 110.000 cuốn sách thuộc bộ tư liệu lịch sử địa phương, cấp phát cho học sinh, giáo viên nhằm phục vụ giảng dạy. Đồng thời, ngành giáo dục đã tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy chương trình cho giáo viên. 

Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, bộ tài liệu này sẽ thống nhất việc giảng dạy, học tập trong toàn tỉnh: "Mục đích đưa vào chương trình lịch sử địa phương để khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam và để cho thầy cô giáo cũng như học sinh thấy được trách nhiệm phải phải gìn giữ biên cương trở thành ý thức thường trực không phải hôm nay có chủ đề biển đảo mới đưa vào biển đảo dạy. Đây là một việc làm thường xuyên của ngành giáo dục Khánh Hòa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Triển lãm bằng chứng lịch sử chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Triển lãm bằng chứng lịch sử chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" đã trưng bày nhiều tư liệu, văn bản và 150 tấm bản đồ.

 Triển lãm bằng chứng lịch sử chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm bằng chứng lịch sử chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử" đã trưng bày nhiều tư liệu, văn bản và 150 tấm bản đồ.

Kết nối Trường Sơn với Trường Sa bằng thơ - nhạc
Kết nối Trường Sơn với Trường Sa bằng thơ - nhạc

VOV.VN - “Em gái Xê Đăng ở Trường Sa” là món quà Tết bằng âm nhạc ý nghĩa dành tặng cho các cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa thân yêu.

Kết nối Trường Sơn với Trường Sa bằng thơ - nhạc

Kết nối Trường Sơn với Trường Sa bằng thơ - nhạc

VOV.VN - “Em gái Xê Đăng ở Trường Sa” là món quà Tết bằng âm nhạc ý nghĩa dành tặng cho các cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa thân yêu.

Sách về Hoàng Sa, Trường Sa đánh thức tâm hồn người Việt
Sách về Hoàng Sa, Trường Sa đánh thức tâm hồn người Việt

VOV.VN -Những cuốn sách về Hoàng Sa, Trường Sa là những giá trị lịch sử khẳng định của quyền của Việt Nam tại 2 quần đào này.

Sách về Hoàng Sa, Trường Sa đánh thức tâm hồn người Việt

Sách về Hoàng Sa, Trường Sa đánh thức tâm hồn người Việt

VOV.VN -Những cuốn sách về Hoàng Sa, Trường Sa là những giá trị lịch sử khẳng định của quyền của Việt Nam tại 2 quần đào này.

Trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển Trường Sa
Trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển Trường Sa

Ngoài việc trao cờ, ngư dân còn được tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển Trường Sa

Trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển Trường Sa

Ngoài việc trao cờ, ngư dân còn được tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Phát động Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"
Phát động Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"

VOV.VN -Chương trình nhằm vận động ủng hộ xây dựng Đài tưởng niệm 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh.

Phát động Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"

Phát động Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"

VOV.VN -Chương trình nhằm vận động ủng hộ xây dựng Đài tưởng niệm 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh.

Thủy phi cơ DHC-6 lần đầu hạ cánh an toàn tại Trường Sa
Thủy phi cơ DHC-6 lần đầu hạ cánh an toàn tại Trường Sa

Sau đúng 2 giờ bay, vượt chặng đường hơn 500km, thủy phi cơ của Hải quân nhân dân Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại Trường Sa.

Thủy phi cơ DHC-6 lần đầu hạ cánh an toàn tại Trường Sa

Thủy phi cơ DHC-6 lần đầu hạ cánh an toàn tại Trường Sa

Sau đúng 2 giờ bay, vượt chặng đường hơn 500km, thủy phi cơ của Hải quân nhân dân Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại Trường Sa.