Khánh Hòa: Hơn 600 học sinh bỏ học

(VOV) -Số học sinh bỏ học tập trung ở 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, chủ yếu ở bậc THCS và THPT

Sau thời gian nghỉ Tết, tình trạng học sinh ở các huyện miền núi tỉnh Khánh Hòa bỏ học lại tái diễn. Tính từ đầu năm học đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 600 học sinh bỏ học, ngành giáo dục, chính quyền và đoàn thể đang nỗ lực để vận động học sinh trở lại trường.

Số học sinh bỏ học tập trung ở 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn, chủ yếu ở bậc học THCS và THPT. Nguyên nhân của tình trạng này là nhiều em học yếu, điều kiện kinh tế khó khăn. Tại các huyện này, hằng ngày học sinh phải vượt hàng chục cây số để đến trường hoặc phải thuê nhà trọ để đi học cũng làm cho các em chán nản.

Em Hoàng Văn Tuyền, học sinh lớp 12, trường THPT Lạc Long Quân, huyện Khánh Vĩnh  nêu lý do: “Mỗi tháng đi học do nhà xa nên phải tốn hết cả triệu đồng. Mọi việc mình phải tự làm, nấu cơm, nước, nhiều bạn chịu không nổi phải nghỉ học”.

Số học sinh bỏ học tại 2 huyện miền núi đa phần là học sinh người dân tộc thiểu số. Sau Tết, các em thường ở nhà đi làm thuê làm mướn. Tỉnh Khánh Hòa đã tăng mức học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số, tổ chức ăn trưa tại trường; đồng thời ngành giáo dục phối hợp với chính quyền và các đoàn thể của địa phương vận động học sinh ra lớp nhưng tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn  ở mức cao.

Ông Bùi Hữu Hóa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Khánh Vĩnh cho biết sẽ tiếp tục huy động học sinh ra lớp, phòng giáo dục đã yêu cầu các trường phân công giáo viên chủ nhiệm đến chính quyền các địa phương báo cáo, liên hệ các gia đình phụ huynh học sinh để vận động các em. Bên cạnh đó cũng cần có sự trợ giúp của các già làng, trưởng bản, cũng như các ban, ngành, đoàn thể địa phương, trong đó chú trọng đến vai trò của tổ chức Đoàn, phụ nữ.

 Khắc phục tình trạng học sinh ở các huyện miền núi bỏ học như hiện nay, ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết: Tỉnh đang tập trung đầu tư xây dựng mới các trường THCS, THPT để rút ngắn khoảng cách từ nhà đến trường chỉ còn dưới 10 km, tạo thuận lợi cho các em đến trường.

 “Hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh sẽ quy hoạch trường lớp cho phù hợp với địa bàn, sẽ tái lập trường phổ thông nhiều cấp để tạo điều kiện cho các em học trung học cơ sở được học tại xã nhà. Đối với học sinh dân tộc bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa và bám sát việc giảm tải, dạy cho các em những kiến thức cơ bản nhất để các em nắm được trên giờ lên lớp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn còn ở mức cao
Tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn còn ở mức cao

Các thành phố kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành mức thu học phí ở các cấp học và rà soát lại việc cấp giấy phép thành lập các trường đại học, cao đẳng.    

Tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn còn ở mức cao

Tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn còn ở mức cao

Các thành phố kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành mức thu học phí ở các cấp học và rà soát lại việc cấp giấy phép thành lập các trường đại học, cao đẳng.    

Quảng Nam: Nhức nhối tình trạng học sinh bỏ học
Quảng Nam: Nhức nhối tình trạng học sinh bỏ học

Tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng hoặc học giã gạo diễn ra thường xuyên tại các huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Nhức nhối tình trạng học sinh bỏ học

Quảng Nam: Nhức nhối tình trạng học sinh bỏ học

Tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng hoặc học giã gạo diễn ra thường xuyên tại các huyện vùng cao tỉnh Quảng Nam.

Học sinh bỏ học ở miền núi phía Bắc gia tăng
Học sinh bỏ học ở miền núi phía Bắc gia tăng

Hơn 11.000 học sinh ở 15 tỉnh vùng miền núi phía Bắc đã bỏ học trong năm học 2009-2010, dẫn đầu là các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang.

Học sinh bỏ học ở miền núi phía Bắc gia tăng

Học sinh bỏ học ở miền núi phía Bắc gia tăng

Hơn 11.000 học sinh ở 15 tỉnh vùng miền núi phía Bắc đã bỏ học trong năm học 2009-2010, dẫn đầu là các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang.