Khánh Hòa: Trao hồ sơ, tài liệu cho cán bộ, thân nhân người đi B

VOV.VN - Sáng nay (1/8), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ giao nhận hồ sơ, tài liệu cán bộ  đi B cho 103 cán bộ và thân nhân người đi B.

Hồ sơ cán bộ đi B

Đây là những cán bộ quê ở tỉnh Khánh Hòa, sau thời gian tham gia lao động, sản xuất, chiến đấu tại miền Bắc đã trở lại miền Nam công tác theo yêu cầu của cách mạng, giai đoạn 1959 -1975.

Cuối năm 2013, sau khi tiếp nhận hơn 400 hồ sơ cán bộ đi B và chuẩn bị đi B từ Trung tâm lưu trữ quốc gia 3, tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm, kết nối thông tin. Đến nay, tỉnh  này đã tìm được địa chỉ của 103 bộ hồ sơ, bàn giao cho cán bộ và thân nhân người đi B. 

Ông Lê Xuân Hạnh, con trai ông Lê Hân, cán bộ đi B ở tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hôm nay nhận được hồ sơ đi B, gia đình rất tự hào về ba và ông mình. Ông tình nguyện và sẵn sàng nhận nhiệm vụ vào Nam để đuổi giặc ngoại xâm, để non sông thống nhất và gia đình được đoàn viên”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên