Khánh thành Quần thể bến thả hoa sông Ô Lâu trị giá 12 tỉ đồng

VOV.VN - Quần thể thả hoa sông Ô Lâu được xây dựng trên diện tích 5.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 12 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. 

Sáng nay (26/7), bên bờ sông Ô Lâu, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Ban liên lạc Mặt trận Quảng Trị 1972 tại Hà Nội, Cựu chiến binh Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tổ chức lễ khánh thành quần thể thả hoa sông Ô Lâu và dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.
Quần thể thả hoa sông Ô Lâu được xây dựng trên diện tích 5.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 12 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình gồm: Đài tưởng niệm, Nhà bia tưởng niệm, quần thể sân và bến thả hoa sông Ô Lâu. Giai đoạn 1 của Dự án đã hoàn thành trên 5 tỉ đồng.

Tuyến phòng thủ sông Mỹ Chánh là một trong những tuyến phòng thủ đặc biệt quan trọng của Mỹ - Ngụy hòng ngăn chặn cuộc tiến công của bộ đội giải phóng. Ngày 20/6/1972, hỏa lực của các Sư đoàn 304, 308, 324 của bộ đội ta tấn công hệ thống phòng thủ trên Quốc lộ 1 do Sư đoàn lính dù, Sư đoàn thủy đánh bộ ngụy đảm nhiệm. Cuộc tiến công đã làm tiêu hao lực lượng lớn địch, nhưng hàng ngàn chiến sỹ, bộ đội ta cũng đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất này. 

Dịp khánh thành quần thể thả hoa, các cựu chiến binh Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 năm xưa đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thả hoa trên sông Ô Lâu lịch sử. (Trong ảnh: Trồng cây lưu niệm tại Quần thể bến thả hoa sông Ô Lâu ).



Trung tướng Bùi Xuân Chủ, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân Đoàn 2, Trưởng Ban liên lạc Mặt trận Quảng Trị năm 1972 tại Hà Nội cho biết: “Mục đích của việc tổ chức này là nhằm tri ân các anh các chị ở nơi đây, ở dòng sông Ô Lâu và ở trận tuyến này. Để tưởng nhớ đến các anh các chị, xoa dịu nỗi đau mất mát to lớn của gia đình và kêu gọi các hương hồn các anh, các chị mà chúng tôi chưa tìm thấy dù đang ở trên rừng sâu hay ở đáy sông lạnh giá đã có nơi để để các anh tụ tập về đây để hưởng nhớ sự tri ân của đồng đội, đồng chí, đồng đội và nhân dân”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”
“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ.

“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”

“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ.

Người liệt sỹ điệp báo công an bí mật có duy nhất một “người thân”
Người liệt sỹ điệp báo công an bí mật có duy nhất một “người thân”

VOV.VN -Người đồng đội coi người liệt sỹ là công an mật như người thân của mình suốt 67 năm qua.

Người liệt sỹ điệp báo công an bí mật có duy nhất một “người thân”

Người liệt sỹ điệp báo công an bí mật có duy nhất một “người thân”

VOV.VN -Người đồng đội coi người liệt sỹ là công an mật như người thân của mình suốt 67 năm qua.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K52: 15 năm, một hành trình thầm lặng
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K52: 15 năm, một hành trình thầm lặng

VOV.VN - 15 năm với những hành trình gian khó và hiểm nguy, nhưng cán bộ, chiến sĩ  K52 vẫn vượt qua, thầm lặng đưa các anh về đất mẹ 

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K52: 15 năm, một hành trình thầm lặng

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K52: 15 năm, một hành trình thầm lặng

VOV.VN - 15 năm với những hành trình gian khó và hiểm nguy, nhưng cán bộ, chiến sĩ  K52 vẫn vượt qua, thầm lặng đưa các anh về đất mẹ