“Khát” nhân lực y tế ở các chuyên ngành hiếm ở ĐBSCL

VOV.VN - 13 tỉnh, thành ĐBSCL chỉ vọn vẹn có 152 bác sĩ phục vụ cho các chuyên ngành hiếm.

Đáng chú ý, chỉ khoảng bốn năm nữa, có đến 50% số bác sĩ này sẽ nghỉ hưu. Các Khoa như Lao, tâm thần ở các bệnh viện tỉnh đang thiếu bác sĩ trầm trọng.

Thiếu trầm trọng bác sĩ chuyên ngành hiếm ở  ĐBSCL.

Giải pháp tạm thời của một số tỉnh là mời các bác sĩ chuyên ngành hiếm đã đến tuổi nghỉ hưu ở lại để tiếp tục làm việc. Cùng với đó, thực hiện theo Đề án 319 của Thủ tướng Chính Phủ, bắt đầu từ năm 2015, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã đào tạo bác sĩ đa khoa nhằm tạo nguồn cho một số ngành hiếm này.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Phương, Trưởng phòng đào tạo đại học, Trường đại học Y dược Cần Thơ cho biết, năm tuyển sinh 2016, nhà trường đào tạo khoảng 150 chỉ tiêu bác sĩ chuyên ngành hiếm:  “Đối với ngành hiếm này, hiện nay Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thống nhất với các tỉnh và trường chủ yếu tuyển chọn với các em có mức điểm là tương đương với mức điểm trúng tuyển của ngành Y đa khoa của các trường công lập trong khu vực. Mức điểm tuyển từ 20 điểm trở lên mới được xét học ngành hiếm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBSCL: Thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế ở các ngành hiếm
ĐBSCL: Thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế ở các ngành hiếm

VOV.VN - 5 chuyên ngành hiếm gồm: Lao, phong, tâm thần, giải phẫu bệnh và pháp y. 

ĐBSCL: Thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế ở các ngành hiếm

ĐBSCL: Thiếu trầm trọng nguồn nhân lực y tế ở các ngành hiếm

VOV.VN - 5 chuyên ngành hiếm gồm: Lao, phong, tâm thần, giải phẫu bệnh và pháp y. 

EU tài trợ 8,3 triệu Euro để đào tạo nguồn nhân lực y tế Việt Nam
EU tài trợ 8,3 triệu Euro để đào tạo nguồn nhân lực y tế Việt Nam

VOV.VN - EU công bố hiệp định đóng góp 8,3 triệu Euro tài trợ dự án giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế Việt Nam do WB quản lý.

EU tài trợ 8,3 triệu Euro để đào tạo nguồn nhân lực y tế Việt Nam

EU tài trợ 8,3 triệu Euro để đào tạo nguồn nhân lực y tế Việt Nam

VOV.VN - EU công bố hiệp định đóng góp 8,3 triệu Euro tài trợ dự án giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế Việt Nam do WB quản lý.