Khen thưởng học sinh đoạt giải Olympic Tin học quốc tế 2013

(VOV) -  Thành tích của đoàn Việt Nam chứng tỏ chất lượng đào tạo tin học trong các trường nói chung khá tốt.

Tối 14/7, đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Tin học quốc tế 2013 tại Australia đã về tới Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón đoàn và trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các thí sinh đoạt giải ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế 2013 có 4 học sinh và cả 4 em đều đạt giải, trong đó có 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Ra đón đoàn tại sân bay Nội Bài tối qua, ngoài gia đình, bạn bè, các thành viên đội tuyển, thầy cô giáo còn có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân một số tỉnh có học sinh tham gia đội tuyển. Dù gần nửa đêm đoàn mới hoàn tất các thủ tục nhưng đông đảo bạn bè người thân vẫn đứng chờ tại sân bay Nội Bài, trao tặng những bó hoa, những lời chúc mừng về thành tích mà đoàn đạt được.

Em Dương Thành Đạt, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Chuyên, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đoạt Huy chương Bạc cho biết: “Trong cuộc thi này, em nghĩ học sinh Việt Nam không yếu hơn học sinh quốc tế. Học sinh Việt Nam chủ yếu cần một chút bản lĩnh, tự tin và cả một chút may mắn nữa thì em nghĩ là không cần phải e ngại trước học sinh quốc tế”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển biểu dương những thành tích mà đoàn Việt Nam đã đạt được tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2013 và khẳng định, kết quả này chứng tỏ chất lượng đào tạo tin học trong các trường trung học phổ thông nói chung và các trường chuyên nói riêng khá tốt. Đây cũng là cơ sở để các nhà trường xây dựng chương trình dạy tin học theo hướng ứng dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển tin học ở nước ta và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nói: “Kết quả này là sự động viên rất tốt cho các trường phổ thông nói chung, cho trường chuyên nói riêng. Và đặc biệt, tin học là một lĩnh vực đang phát triển và ứng dụng với tất cả mọi người, có thể giúp chúng ta thay đổi công tác quản lý, giúp phát triển các ngành. Trong giáo dục đào tạo, tin học không chỉ là môn học mà là môn được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, rất tiếc là 2 năm nay chúng ta chưa có huy chương vàng. Đấy cũng là đích phấn đấu của các em học sinh trong những năm tới”.

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm nay được tổ chức tại Australia  từ ngày 4 đến 14/7 với sự tham gia của học sinh 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đó, tại kỳ thi Olympic Tin học châu Á năm 2013 được tổ chức tại Singapore, đoàn học sinh Việt Nam có 5 học sinh đoạt giải, gồm 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế 2013
Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế 2013

(VOV) -Hai Huy chương Vàng thuộc về Bùi Quang Tú (lớp 12 Amsterdam, Hà Nội) và Ngô Phi Long (lớp 12 chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La).

Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế 2013

Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế 2013

(VOV) -Hai Huy chương Vàng thuộc về Bùi Quang Tú (lớp 12 Amsterdam, Hà Nội) và Ngô Phi Long (lớp 12 chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La).