Bang Victoria, Australia công bố lộ trình nới lỏng lệnh phong tỏa

VOV.VN - Trong cuộc họp báo hôm nay (5/9), Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews vừa công bố lộ trình nới lỏng lệnh phong tỏa.

Theo đó, việc nới lỏng lệnh phong tỏa đầu tiên sẽ được áp dụng từ ngày 14/9 với việc gia tăng thời gian đi tập thể dục ở bên ngoài nhà, cho phép 2 người được gặp mặt ngoài trời.

Giai đoạn nới lỏng thứ 2 được bắt đầu từ ngày 28/9, khi số ca bệnh mới chỉ vào khoảng 30-50 trường hợp mỗi ngày. Trong giai đoạn này, số người được gặp mặt tăng lên 5 người và thời gian tập thể dục ngoài trời lên 2 tiếng/người/ngày, trường tiểu học được mở cửa.

Giai đoạn 3 sẽ được bắt đầu từ ngày 26/10 với điều kiện số ca Covid-19 trung bình là 5 trường hợp mỗi ngày trong 2 tuần trước đó. Khi đó, lệnh phong tỏa trung tâm thành phố Melbourne sẽ được dỡ bỏ, người dân không bị hạn chế khi ra khỏi nhà cũng như không bị hạn chế thời gian và số lần khi ra ngoài mua sắm trong khi một số doanh nghiệp bán lẻ được mở cửa.

Giai đoạn 4 sẽ được diễn ra từ ngày 23/11 nếu trước đó 14 ngày, bang Victoria không có ca bệnh mới. Trong giai đoạn này, số người được gặp mặt tăng lên 20 người ở trong nhà và 50 người ở ngoài trời, các hoạt động thể thao được nối lại trong khi các cơ sở dịch vụ được mở cửa đón khách với số lượng tối đa là 50 người, học sinh từ lớp 3 đến 10 có thể được đến trường...Và khi bang Victoria không có ca bệnh mới trong 28 ngày, không có các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và không còn ổ dịch thì hầu hết các biện pháp kiểm soát sẽ được gỡ bỏ, học sinh được quay trở lại trường...

Lộ trình nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh vừa được chính quyền bang Victoria công bố cho thấy, lệnh phong tỏa thành phố Melbourne sẽ được kéo dài thêm hai tuần. Bên cạnh đó, giai đoạn nới lỏng được kèm với các điều kiện về số ca bệnh và thời gian cho thấy thời điểm đưa ra chỉ mang tính chất tương đối và các quyết định phụ thuộc vào diễn tiến của dịch bệnh.

Theo số liệu thống kê, trong 24h qua, Australia có 75 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh hiện tại ở nước này lên đến 2.714 trường hợp và 753 người thiệt mạng. Hiện thành phố Melbourne tại bang Victoria vẫn là điểm nóng Covid-19 tại Australia trong khi đó thành phố Sydney tuy vẫn xuất hiện các ca bệnh mới hàng ngày song dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia kéo dài lệnh phong tỏa tại Melbourne thêm 2 tuần
Australia kéo dài lệnh phong tỏa tại Melbourne thêm 2 tuần

VOV.VN - Australia sẽ gia hạn các biện pháp hạn chế và phong tỏa tại thủ đô Melbourne.

Australia kéo dài lệnh phong tỏa tại Melbourne thêm 2 tuần

Australia kéo dài lệnh phong tỏa tại Melbourne thêm 2 tuần

VOV.VN - Australia sẽ gia hạn các biện pháp hạn chế và phong tỏa tại thủ đô Melbourne.

Australia đề nghị sử dụng steroid điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng
Australia đề nghị sử dụng steroid điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

VOV.VN - Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy các loại thuốc có chứa steroid có thể giúp giảm 1/3 tỷ lệ tử vong đối với các bệnh nhân mắc Covid-19.

Australia đề nghị sử dụng steroid điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

Australia đề nghị sử dụng steroid điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng

VOV.VN - Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy các loại thuốc có chứa steroid có thể giúp giảm 1/3 tỷ lệ tử vong đối với các bệnh nhân mắc Covid-19.

Biểu tình phản đối lệnh phong tỏa chống Covid-19 tại Australia
Biểu tình phản đối lệnh phong tỏa chống Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Hôm nay (5/9), hàng trăm người đã xuống đường biểu tình phản đối phong tỏa tại thành phố số thành phố lớn của Australia.

Biểu tình phản đối lệnh phong tỏa chống Covid-19 tại Australia

Biểu tình phản đối lệnh phong tỏa chống Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Hôm nay (5/9), hàng trăm người đã xuống đường biểu tình phản đối phong tỏa tại thành phố số thành phố lớn của Australia.