Khởi công dự án đưa điện ra đảo Cô Tô

(VOV) - Dự án đưa điện ra đảo Cô Tô là dự án đầu tiên ở Việt Nam thi công với công nghệ chôn trực tiếp cáp ngầm dưới đáy biển.

Sáng 4/11, tại huyện đảo Cô Tô, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Lễ khởi công dự án đưa điện lưới ra đảo Cô Tô. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An Ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa tham dự.

Dự án đưa điện ra đảo Cô Tô là dự án đầu tiên ở Việt Nam được thi công với công nghệ chôn trực tiếp cáp ngầm 22kV dưới đáy biển, với tổng chiều dài hơn 25km. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.073 tỷ đồng, trong đó Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đầu tư 883 tỷ đồng, còn lại là Tổng công ty Điện lực miền Bắc đầu tư 284 tỷ đồng và một số doanh nghiệp khác.

Dự án điện lưới ra đảo Cô Tô có chiều dài 40,6 km đường dây trên không 110kV; 1 trạm biến áp 110kV; hơn 45 km đường dây trung áp 22kV… và gần 30 km đường dây hạ áp cấp điện cho gần 1.500 hộ dân trên đảo.

Dự kiến, sau 12 tháng thi công, dự án sẽ hoàn thành và đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, ổn định lâu dài phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện đảo Cô Tô và 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Đông Bắc của Tổ quốc.

Đánh giá ý nghĩa của sự kiên quan trọng này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính, nhấn mạnh:  “Đây là công trình trọng điểm vừa mang ý nghĩa kinh tế vừa mang ý nghĩa quốc phòng an ninh. Việc tập trung nguồn lực thể hiện sự quyết tâm, tăng cường giám sát của các cấp có thẩm quyền để thúc đẩy kéo điện lưới ra đảo, đưa điện lưới đến các vùng nông thôn, vùng xa và vùng biên giới là quyết tâm cao nhất của chính quyền, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyện đảo Cô Tô khánh thành đê chắn sóng
Huyện đảo Cô Tô khánh thành đê chắn sóng

Đê chắn sóng là hạng mục quan trọng của dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ có khả năng tiếp nhận khoảng 600 tàu thuyền.

Huyện đảo Cô Tô khánh thành đê chắn sóng

Huyện đảo Cô Tô khánh thành đê chắn sóng

Đê chắn sóng là hạng mục quan trọng của dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ có khả năng tiếp nhận khoảng 600 tàu thuyền.

Xây dựng huyện đảo Cô Tô giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh
Xây dựng huyện đảo Cô Tô giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh

Đó là ý kiến của bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại buổi làm việc với huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, trong hai ngày 29 và 30/8.

Xây dựng huyện đảo Cô Tô giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh

Xây dựng huyện đảo Cô Tô giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh

Đó là ý kiến của bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại buổi làm việc với huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, trong hai ngày 29 và 30/8.

Đảo Cô Tô sắp có điện lưới quốc gia
Đảo Cô Tô sắp có điện lưới quốc gia

Cùng năm xã đảo thuộc huyện Vân Ðồn, tổng vốn đầu tư gần 1.073 tỷ đồng.

Đảo Cô Tô sắp có điện lưới quốc gia

Đảo Cô Tô sắp có điện lưới quốc gia

Cùng năm xã đảo thuộc huyện Vân Ðồn, tổng vốn đầu tư gần 1.073 tỷ đồng.