Khởi công phụng tượng 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Công trình phụng tượng 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc là công trình có giá trị lịch sử, tâm linh sâu sắc, được xây dựng bằng sự tự nguyện đóng góp của các các viên chức ngành giáo dục, học sinh, sinh viên trong cả nước

Sáng nay (23/7), Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khởi công phụng tượng 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, thuộc huyện Can Lộc. Ông Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân  cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành và địa phương tham dự lễ khởi công.

Công trình phụng tượng 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc là công trình có giá trị lịch sử, tâm linh sâu sắc, được xây dựng bằng sự tự nguyện đóng góp của các các viên chức ngành giáo dục, học sinh, sinh viên trong cả nước có tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Cụm tượng đài tái hiện lại khoảnh khắc của tiểu đội thanh niên xung phong đang san lấp hố bom, dẫn đường thông xe ra tiền tuyến. Tại lễ khởi công, ông Hồ Đức Việt cùng bà con nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ôn lại lịch sử hào hùng, bi tráng của ngã ba Đồng Lộc, và tỏ lòng tri ân sâu sắc, tôn vinh tinh thần hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong đã sống, chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất này.

Ông Hồ Đức Việt nhấn mạnh: Cụm tượng đài không chỉ là một công trình nghệ thuật tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong anh hùng, và các thanh niên xung phong, chiến sĩ đã nằm lại vĩnh viễn trên tuyến đường 15A khói lửa thời chống Mỹ mà còn có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa, và tâm linh sâu sắc; cụm tượng đài trở thành biểu tượng cụ thể của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Ngã ba Đồng Lộc ngày nay và mãi mãi mai sau sẽ là địa danh lịch sử ghi nhớ và giữ gìn những chiến tích của 10 nữ thanh niên xung phong, của các anh hùng liệt sĩ, là nơi tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên