Hà Tĩnh:

Khởi công xây dựng Trạm Quân dân y tại bản Rào Tre

(VOV) -Công trình có diện tích 180m2 , nhà cấp 4, gồm 5  phòng khám chữa bệnh, có tổng kinh phí hơn 600 triệu.

Sáng 16/1, tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Ban tổ chức chương trình “Nghĩa tình trường sơn” – Báo Sài Gòn Giải phóng, Công ty Pepsico Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trạm xá Quân dân y Bản Rào Tre.

Bản Rào Tre có 33 hộ, 131 khẩu thuộc đồng bào dân tộc Chứt sinh sống. Trước đây đồng bào dân tộc Chứt được người Pháp gọi là Xá lá vàng - tức là phản ánh một dân tộc lạc hậu, mông muội, sống hoang dã, tách biệt trong rừng, thiếu thốn đủ bề, sống chủ yếu bằng săn bắt hái lượm qua ngày, không có quần áo mặc, ngủ trong hang đá, quan hệ huyết thống có nguy cơ tuyệt chủng…

Năm 1958 sau khi được BĐBP Hà Tĩnh phát hiện và giúp đỡ đưa bà con thoát khỏi hang sâu, rừng thẳm xây dựng cuộc sống mới.

Lễ khởi công được tổ chức sáng nay

Năm 2001 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho chủ trì thực hiện dự án bảo tồn, phát triển đồng bào dân tộc Chứt. Ngày 1/7/2001, Thượng tá Võ Trọng Việt - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh (nay là Trung Tướng - Tư lệnh BĐBP Việt Nam) cùng đoàn công tác Bộ Chỉ huy đã đến xã Hương Liên – Hương Khê để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai dự án bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt.

Tổ công tác Bản Rào Tre Đồn Biên phòng Bản Giàng đã được thành lập cùng ăn, cùng ở, cùng làm cùng nói tiếng dân tộc với bà con, kết hợp vừa nói, vừa làm mẫu, vừa hướng dẫn đồng bào làm theo. Hàng ngày tổ công tác dùng hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách ăn, ở, vệ sinh, lao động sản xuất, đến từng nhà dạy chữ, động viên bà con đi học, khám chữa bệnh…

Hiện nay cuộc sống của bà con dân bản đang còn gặp rất nhiều khó khăn, ở cách trung tâm huyện 50km đường rừng, mùa mưa thường bị cô lập, chia cắt, việc khám chữa bênh cho bà con chủ yếu dựa vào quân y sỹ đơn vị, Tổ công tác Rào Tre. Nơi khám chữa bệnh cho bà con cũng là nơi cán bộ chiến sỹ ở có diện tích hẹp, nhu cầu khám và chữa bệnh cho bà con, cán bộ chiến sỹ và nhân dân ngày càng cao…

Công trình được thiết kế xây dựng với diện tích 180m2 , nhà cấp 4, gồm 5  phòng khám chữa bệnh, có tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng, trong đó Ban tổ chức chương trình “Nghĩa tình trường sơn” – Báo Sài Gòn Giải phóng, Công ty Pepsico Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng.

Nhân dịp này Ban tổ chức chương trình “Nghĩa tình trường sơn” – Báo Sài Gòn Giải phóng, Công ty Pepsico Việt Nam, các nhà tài trợ đã trao 40 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho bà con đồng bào dân tộc Chứt.

Thay mặt BĐBP Hà Tĩnh, Đại tá Trần Dung – Chi huy phó Hậu Cần đã chân thành cảm ơn Ban tổ chức chương trình “Nghĩa tình trường sơn”, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ giúp Bộ Đội Biên phòng Hà Tĩnh khởi công xây dựng Trạm xá phục vụ khám chữa bệnh cho bà con nhân dân trên địa bàn biên giới, đặc biệt là đồng bào dân tộc Chứt. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Đồn Biên phòng Bản Giàng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xây dựng Trạm xá theo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Tặng quà cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre
Hà Tĩnh: Tặng quà cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre

(VOV) -Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đón Tết Nguyên Đán đầm ấm, hạnh phúc.

Hà Tĩnh: Tặng quà cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre

Hà Tĩnh: Tặng quà cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre

(VOV) -Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đón Tết Nguyên Đán đầm ấm, hạnh phúc.