Khởi tố để điều tra vụ xe tải gây tai nạn khiến 5 người chết

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h20' ngày 14/5 địa phận thôn Trung Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đông.

Chiều 14/5, tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng, Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc để xử lý các vấn đề có liên quan và thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người chết, 2 người bị thương xảy ra trên Quốc lộ 20 vào sáng cùng ngày.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hiện chưa thể kết luận nguyên nhân vụ tai nạn và cần phải tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h20' ngày 14/5, xe tải hạng nặng mang biển kiểm soát 49C-150.90 do Trần Trọng Tình (SN 1990, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở phân bón lưu thông với tốc độ cao theo hướng Đà Lạt - Bảo Lộc. 

Khi xe đi đến địa phận thôn Trung Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng thì va chạm với 2 xe ô tô đi cùng chiều, sau va chạm xe tải không dừng lại mà vẫn tiếp tục hành trình.

Chạy được một đoạn, xe tải lại tiếp tục va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 49E1 – 36222 khiến ông Hà Tấn Tri (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi) cùng trú huyện Đức Trọng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây ra các vụ va chạm liên tiếp, xe tải này vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước.

Khi đến ngã 3 Phi Nôm, thuộc thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, xe tải tiếp tục đâm hàng loạt xe máy, ô tô con và xe tải nhỏ đang đứng, đỗ ở bên phải đường, sau đó lao vào một nhà dân rồi lật nằm nghiêng trên quốc lộ.

Va chạm ở địa điểm này khiến 5 người chết, trong đó có tài xế xe tải là Trần Trọng Tình tử vong trong cabin, 4 nạn nhân tử vong còn lại gồm Nguyễn Thị Bạch Phượng (SN 1952, trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng), Đặng Thị Hương (SN 1950, trú thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Phan Văn Phước (57 tuổi) và Hoàng Thị Bé, cùng trú tại phường 8, thành phố Đà Lạt.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban an toàn giao thông, lãnh đạo Sở giao thông và Vận tải, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng hơn 100 người và các phương tiện, đồng thời trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông và vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra hộp đen xe tải cho thấy, tại thời điểm xe gây va chạm đầu tiên xe tải đang lưu thông với tốc độ 73km/giờ, sau khoảng 1,5km thì tăng tốc lên đến 97km/giờ, trong khi khu vực này giới hạn các phương tiện chạy tối đa 50km/giờ.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát biểu tại buổi làm việc chiều nay 14/5.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hiện nguyên nhân vụ tai nạn đến thời điểm này chưa thể kết luận được mà cần phải tiếp tục điều tra làm rõ, xác định trách nhiệm của những người có liên quan: “Nguyên nhân vụ tai nạn, đến thời điểm này chúng ta chưa thể kết luận được là do xe mất thắng. Ở đây chúng ta chỉ mới kết luận được là xe vi phạm tốc độ dẫn đến gây ra tai nạn. Xe này đã chở quá tải trọng là 4,7 tấn, tức tổng số trên xe là gần 19 tấn mà xe chỉ được phép chở 14 tấn thôi. Bởi xe mất phanh, mất thắng thì khi đã khám nghiệm xe xong thì mới kết luận được. Liên quan đến vụ việc, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là cơ quan Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo công an huyện Đức Trọng khởi tố vụ án để điều tra, xác minh trách nhiệm của tất cả các bên có liên quan kể cả người điều khiển phương tiện cũng như chủ xe”.

Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân bị thương và tử vong. Theo đó, trước mắt, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 10 triệu đồng cho 1 gia đình có người tử vong và 4 triệu đồng đối với 1 nạn nhân bị thương. Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tập trung lực lượng, thuốc men tốt nhất để cứu chữa các nạn nhân, các cơ quan có liên quan tích cực hỗ trợ việc lo hậu sự cho các trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Lâm Đồng, ít nhất 5 người chết
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Lâm Đồng, ít nhất 5 người chết

VOV.VN - Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 20 (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) khiến ít nhất 5 người chết và nhiều người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Lâm Đồng, ít nhất 5 người chết

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở Lâm Đồng, ít nhất 5 người chết

VOV.VN - Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 20 (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) khiến ít nhất 5 người chết và nhiều người khác bị thương nặng.

Nỗ lực cấp cứu các nạn nhân bị tai nạn trên đèo Khánh Lê
Nỗ lực cấp cứu các nạn nhân bị tai nạn trên đèo Khánh Lê

VOV.VN -Đến chiều 12/5, 3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa xảy ra sáng nay đã tử vong.

Nỗ lực cấp cứu các nạn nhân bị tai nạn trên đèo Khánh Lê

Nỗ lực cấp cứu các nạn nhân bị tai nạn trên đèo Khánh Lê

VOV.VN -Đến chiều 12/5, 3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa xảy ra sáng nay đã tử vong.

Tránh tai nạn, 2 xe ô tô đấu đầu nát bét
Tránh tai nạn, 2 xe ô tô đấu đầu nát bét

VOV.VN - Đêm 10/5, 1 vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên QL32 đoạn qua xã Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) khiến 2 người bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Tránh tai nạn, 2 xe ô tô đấu đầu nát bét

Tránh tai nạn, 2 xe ô tô đấu đầu nát bét

VOV.VN - Đêm 10/5, 1 vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên QL32 đoạn qua xã Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) khiến 2 người bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Tài xế gây 2 vụ tai nạn liên tiếp khiến 6 người thiệt mạng
Tài xế gây 2 vụ tai nạn liên tiếp khiến 6 người thiệt mạng

Xe tải sau khi tông 2 người chết tại xã Hiện An (Đức Trọng) thì bỏ chạy đến xã Hiệp Thạnh, tông vào đám đông khiến 4 người tử vong.

Tài xế gây 2 vụ tai nạn liên tiếp khiến 6 người thiệt mạng

Tài xế gây 2 vụ tai nạn liên tiếp khiến 6 người thiệt mạng

Xe tải sau khi tông 2 người chết tại xã Hiện An (Đức Trọng) thì bỏ chạy đến xã Hiệp Thạnh, tông vào đám đông khiến 4 người tử vong.

Xe tải gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết chạy gần 100km/h
Xe tải gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết chạy gần 100km/h

VOV.VN - Thời điểm gây ra tai nạn, xe tải chạy tốc độc 97km/h, trong khi giới hạn cho phép chạy tối đa của đoạn đường này là 50km/h.

Xe tải gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết chạy gần 100km/h

Xe tải gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết chạy gần 100km/h

VOV.VN - Thời điểm gây ra tai nạn, xe tải chạy tốc độc 97km/h, trong khi giới hạn cho phép chạy tối đa của đoạn đường này là 50km/h.