Không có chuyện thủy điện Hương Điền rò rỉ nước

Ông Trịnh Xuân Khoa, Phó Giám đốc phụ trách nhà máy thủy điện Hương Điền khẳng định không có chuyện đập thủy điện bị rò rỉ nước.

Chiều 13/1, ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Công thương Thừa Thiên-Huế, cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra thông tin đập hồ thủy điện Hương Điền rò rỉ nước ngầm dưới chân đập.

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Sở Công thương, Sở Xây dựng và Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và chính quyền địa phương.

Những ngày qua, người dân hạ du sông Bồ hoang mang trước tin đồn đập hồ thủy điện Hương Điền rò rỉ nước - Ảnh: Nguyên Linh

Ông Nguyễn Thanh nói rằng đoàn sẽ khẩn trương làm việc và có kết luận cung cấp thông tin cho báo chí vào ngày 16/1.

Có mặt tại Nhà máy thủy điện Hương Điền sáng 13/1, chúng tôi ghi nhân nhà máy này hoạt động tối đa công suất, với cả ba tổ máy đang phát điện, lưu lượng xả qua máy là 180m3/s.

Ở xã Hương Vân, thị xã Hương Trà, người dân vẫn lo lắng trước tin đồn đập thủy điện Hương Điền bị rò rỉ nước sau hàng loạt trận động đất liên tiếp xảy ra tại A Lưới.

Ông Trịnh Xuân Khoa, Phó Giám đốc phụ trách nhà máy thủy điện Hương Điền khẳng định không có chuyện đập thủy điện bị rò rỉ nước.

Ông Khoa nói rằng nhà máy đang phát điện theo kế hoạch của Chính phủ. “Hằng ngày chúng tôi vẫn phát điện từ 3-4h, có ngày 15-17h. Nước chạy về hạ du là từ cửa xả của các tổ máy phát điện. Đập thủy điện vẫn an toàn tuyệt đối, không có gì bất thường”- ông Khoa nói.

Ông Phan Thanh Hùng, chánh văn phòng Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã yêu cầu Nhà máy thủy điện báo cáo tình hình sau khi có tin đồn về sự cố ở chân đập thủy điện Hương Điền.

“Chủ hồ Hương Điền khẳng định đập thủy điện vẫn an toàn tuyệt đối, không có sự cố rò rỉ nước ở đập như dư luận. Tôi không bình luận tin đồn về sự cố rò rỉ nước ở đập. Hiện đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm tra, sẽ sớm có kết luận trả lời chính thức” - ông Hùng nói.

Công an thị xã Hương Trà cho biết đang điều tra người tung tin đồn đập thủy điện Hương Điền bị rò rỉ khiến người dân vùng hạ du hoang mang trong những ngày qua.

Theo ông Châu Văn An, chủ tịch UBND phường Hương Vân, tin đồn cho rằng nhà máy thủy điện Hương Điền ngừng không phát điện để tích nước, tuy nhiên có một lượng nước lớn vẫn chạy về hạ du, từ đó rộ lên tin đồn có sự cố rò rỉ đập sau những trận động đất liên tiếp xảy ra ở A Lưới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Cà Mau bị sụt lún do khai thác nước ngầm quá mức?
Bán đảo Cà Mau bị sụt lún do khai thác nước ngầm quá mức?

VOV.VN - Do thiếu nước sinh hoạt, phần lớn người dân ở Cà Mau đều khai thác nước ngầm dẫn đến tình trạng sụt lún bán đảo.

Bán đảo Cà Mau bị sụt lún do khai thác nước ngầm quá mức?

Bán đảo Cà Mau bị sụt lún do khai thác nước ngầm quá mức?

VOV.VN - Do thiếu nước sinh hoạt, phần lớn người dân ở Cà Mau đều khai thác nước ngầm dẫn đến tình trạng sụt lún bán đảo.