Không khí lạnh tràn về, miền Bắc lại mưa rét

VOV.VN - Trong ngày 14/3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã tiến gần các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta. Dự báo gần sáng và ngày hôm nay (14/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ chiều 14/3 không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.
(Ảnh minh họa: KT)
Phía Đông Bắc Bộ từ chiều nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Hà Nội có mưa, từ chiều tối và đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.

Từ trưa chiều nay, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ ngày mai (15/3) không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch Đông, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có khu vực Hà Nội) và Thanh Hóa có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tình trạng ẩm ướt tiếp tục duy trì.

Dự báo thời tiết các tỉnh, thành phố ngày 14/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Từ chiều nay trời trở rét. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng phía bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, phía Nam 28 - 31, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

Hà Nội nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Chiều tối và đêm trời trở rét. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 13/3: Hà Nội có mưa sáng và đêm, độ ẩm cao
Thời tiết hôm nay 13/3: Hà Nội có mưa sáng và đêm, độ ẩm cao

VOV.VN -Thời tiết hôm nay 13/3, Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 95%.

Thời tiết hôm nay 13/3: Hà Nội có mưa sáng và đêm, độ ẩm cao

Thời tiết hôm nay 13/3: Hà Nội có mưa sáng và đêm, độ ẩm cao

VOV.VN -Thời tiết hôm nay 13/3, Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2-3, độ ẩm từ 65 - 95%.

Thời tiết Hà Nội cuối tuần: Mưa phùn, chiều giảm mây hửng nắng
Thời tiết Hà Nội cuối tuần: Mưa phùn, chiều giảm mây hửng nắng

VOV.VN - Khu vực Hà Nội ngày 11/3 sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ, có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng

Thời tiết Hà Nội cuối tuần: Mưa phùn, chiều giảm mây hửng nắng

Thời tiết Hà Nội cuối tuần: Mưa phùn, chiều giảm mây hửng nắng

VOV.VN - Khu vực Hà Nội ngày 11/3 sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ, có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc sáng vẫn mưa phùn, trưa chiều hửng nắng
Thời tiết hôm nay: Miền Bắc sáng vẫn mưa phùn, trưa chiều hửng nắng

VOV.VN - Toàn miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa phùn vào sáng sớm nhưng trời sẽ tạnh ráo và hửng nắng vào trưa và chiều 12/3.

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc sáng vẫn mưa phùn, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc sáng vẫn mưa phùn, trưa chiều hửng nắng

VOV.VN - Toàn miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa phùn vào sáng sớm nhưng trời sẽ tạnh ráo và hửng nắng vào trưa và chiều 12/3.