Không khí lao động đầu năm tại Quảng Ngãi

(VOV) -Những ngày Tết Quý Tỵ, tại Nhà máy Polypropylen tỉnh Quảng Ngãi vẫn hoạt động sản xuất bình thường.

Hôm nay - ngày mùng 2 Tết nhưng một số nhà máy ở Quảng Ngãi vẫn diễn ra như những ngày bình thường, đặc biệt là các cơ sở sản xuất trọng điểm tại Khu Kinh tế Dung Quất.

Những ngày Tết Quý Tỵ, tại Nhà máy Polypropylen - dự án hóa dầu đầu tiên nằm trong Cụm Công nghiệp Lọc hóa dầu Dung Quất, Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi vẫn hoạt động sản xuất bình thường, cung cấp hầu hết các Nhà máy sản xuất nhựa trên cả nước. Ông Lê Phước, Trưởng phân xưởng xuất sản phẩm Nhà máy Propypropylen cho biết: Chúng tôi sản xuất trong Tết trung bình khoảng 800 tấn/ngày, Tết vẫn làm luôn xuất đi các đơn vị thành viên và các đơn vị đấu thầu.

Trong khi đó, tại các phân xưởng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vẫn hoạt động hết công suất để các dòng sản phẩm chính như xăng dầu đảm bảo cung cấp cho thị trường. Bình quân mỗi ngày có từ 4-5 tàu cập cảng xuất sản phẩm để tiếp nhận các sản phẩm của Nhà máy.

Ông Nguyễn Duy Vũ, Trưởng Phân xưởng xuất sản phẩm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cho biết: Chỉ tính riêng sản phẩm xăng dầu mỗi ngày xuất ra thị trường tiêu thụ khoảng 10.000 tấn. Ông nói: “Trong dịp Tết, ngày lễ, ngày nghỉ chúng tôi vẫn xuất hàng bình thường không có nghỉ, bởi vì nhà máy vẫn liên tục. Công việc an toàn tất cả mọi thứ vẫn diễn ra bình thường”.

Năm nay, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất có kế hoạch sản xuất 6 triệu tấn sản phẩm. Chính vì vậy, việc hoạt động trong dịp Tết nhằm đạt chỉ tiêu này. Ông Đinh Văn Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn khẳng định: “Xuất xăng dầu trong dịp tết là chúng tôi đã có kế hoạch chi tiết từ hàng tháng trước. Kế hoạch chi tiết này được thực hiện rất bài bản, rất đầy đủ. Chúng tôi cam kết các hoạt động trong nhà máy không gián đoạn, vận hành ổn định, vì vậy các sản phẩm phân phối xăng dầu ra thị trường bình thường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đủ tự tin để điều khiển 2 quả vệ tinh
Việt Nam đủ tự tin để điều khiển 2 quả vệ tinh

(VOV)-Đến tháng 3/2013, Việt Nam có thể chủ động điều khiển được cả hai quả vệ tinh mà không cần tới sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài.

Việt Nam đủ tự tin để điều khiển 2 quả vệ tinh

Việt Nam đủ tự tin để điều khiển 2 quả vệ tinh

(VOV)-Đến tháng 3/2013, Việt Nam có thể chủ động điều khiển được cả hai quả vệ tinh mà không cần tới sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài.

Vui Xuân chớ quên ruộng đồng
Vui Xuân chớ quên ruộng đồng

(VOV) -Thời tiết có nhiều bất thường, đã có một đợt rầy cám nở trước Tết trên lúa đẻ nhánh, làm đòng, trổ, ngậm sữa

Vui Xuân chớ quên ruộng đồng

Vui Xuân chớ quên ruộng đồng

(VOV) -Thời tiết có nhiều bất thường, đã có một đợt rầy cám nở trước Tết trên lúa đẻ nhánh, làm đòng, trổ, ngậm sữa

Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển đầu năm mới
Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển đầu năm mới

(VOV) -Sau lễ mở của biển, khoảng 200 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn sẽ vươn khơi mở màn cho mùa đánh bắt mới

Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển đầu năm mới

Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển đầu năm mới

(VOV) -Sau lễ mở của biển, khoảng 200 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn sẽ vươn khơi mở màn cho mùa đánh bắt mới

Đà Nẵng: Rộn ràng không khí lao động đầu năm
Đà Nẵng: Rộn ràng không khí lao động đầu năm

(VOV) -Tại các công trình trọng điểm phía Tây thành phố Đà Nẵng trở lại thi công

Đà Nẵng: Rộn ràng không khí lao động đầu năm

Đà Nẵng: Rộn ràng không khí lao động đầu năm

(VOV) -Tại các công trình trọng điểm phía Tây thành phố Đà Nẵng trở lại thi công