Không nên lạm dụng từ “nhạy cảm” để bưng bít thông tin
VOV.VN - Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành không nên lạm dụng từ “nhạy cảm” để bưng bít thông tin.
Sáng 23/9, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp thường kỳ triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Toàn cảnh phiên họp. |
Báo cáo về việc công khai các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn thành phố, ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố cho biết, vấn đề công khai các bước thủ tục đầu tư đã có trong quy định của các Luật Đầu tư công.
Sở đã lấy ý kiến một số ngành để soạn thảo một số quy định cụ thể về thủ tục đầu tư, công khai địa điểm dự án, nguồn vốn, chủ đầu tư công trình; Đồng thời có trách nhiệm cung cấp thông tin và trả lời cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.
Theo ông Trần Văn Sơn, một số dự án mang tính “nhạy cảm” liên quan đến thu hồi đất, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, ví dụ như các dự án trên bán đảo Sơn Trà rất khó công khai.
Về việc này, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng lưu ý: không nên lạm dựng từ “nhạy cảm” để bưng bít thông tin. Dự án “nhạy cảm” phải liên quan đến an ninh quốc phòng, ở Sơn Trà hay bất cứ ở đâu không phải dự án nào cũng “nhạy cảm”.
“Dự án nhạy cảm, ví dụ như ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Ở Sơn Trà hay ở đâu cũng thế thôi. Cái gì cũng“nhạy cảm”, lạm dụng từ “nhạy cảm” để bưng bít thông tin là không nên. Ví dụ, vừa rồi thanh tra, kiểm tra mình ở đây chưa biết mà báo đã đăng, đài đọc hết” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết./.