Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm ngày 20/11

(VOV) - Bộ GD-ĐT chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở Cơ quan Bộ…

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các đại học, học viện; Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan về việc Không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay (20/11/2012), Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở Cơ quan Bộ và Cơ quan đại diện của Bộ tại TP HCM.

Chủ trương này nhằm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, bộ, ngành Trung ương; các địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí đối với ngành giáo dục trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc chấm thi tốt nghiệp 2012
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc chấm thi tốt nghiệp 2012

Hội đồng chấm thi tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc chấm thi tốt nghiệp 2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc chấm thi tốt nghiệp 2012

Hội đồng chấm thi tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

Bộ Giáo dục công bố việc chuẩn bị năm học mới
Bộ Giáo dục công bố việc chuẩn bị năm học mới

Đại diện lãnh đạo bộ này cũng trả lời câu hỏi của phóng viên về chấn chỉnh lạm thu đầu năm học và phân luồng học sinh.

Bộ Giáo dục công bố việc chuẩn bị năm học mới

Bộ Giáo dục công bố việc chuẩn bị năm học mới

Đại diện lãnh đạo bộ này cũng trả lời câu hỏi của phóng viên về chấn chỉnh lạm thu đầu năm học và phân luồng học sinh.