Khu vực Bắc và Đông bắc biển đông sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 8

Bão số 8 đã hình thành và đang mạnh lên, trong một hai ngày tới, bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc và Đông bắc biển đông.

Theo ông Trần Thế Kiêm, Phó trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Toàn bộ ngư dân hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão mạnh này. Do đó, tàu thuyền trên khu vực này cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

 
Ảnh chụp qua vệ tinh

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 cấp 11. Biển động rất mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên