Khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa

VOV.VN - Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy đang tồn tại những vùng mây gây mưa cho khu vực Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vẫn  đang tồn tại những vùng mây từ phía bắc và phía tây nam của Hà Nội.

Dự báo trong thời gian tới các vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các quận nội thành Hà Nội.

Mưa dông

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 30/7/2015:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to và dông. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, riêng phía bắc có nơi mưa vừa và dông. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để dân chết do mưa lũ“
“Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để dân chết do mưa lũ“

VOV.VN - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp với các ban ngành về khắc phục hậu quả mưa lũ.

“Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để dân chết do mưa lũ“

“Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để dân chết do mưa lũ“

VOV.VN - Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo trong cuộc họp với các ban ngành về khắc phục hậu quả mưa lũ.