Kiểm tra tiếng Hàn cho lao động muốn trở lại Hàn Quốc

(VOV) - Dự kiến, kỳ kiểm tra tiếng Hàn diễn ra vào ngày 3/12 tới đối với lao động hết hợp đồng về nước đúng thời hạn.

Trong hai ngày 21 và 22/11, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) sẽ nhận hồ sơ đăng ký dự kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn cho lao động Việt Nam hết hợp đồng về nước đúng thời hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc.

Dự kiến, kỳ kiểm tra tiếng Hàn diễn ra vào ngày 3/12 tới. Nếu vượt qua kỳ kiểm tra, thì lao động sẽ rút ngắn được các thủ tục tái nhập cảnh, được đăng ký và bố trí việc làm nhanh hơn.

Ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết: Mặc dù năm 2012, phía Hàn Quốc đã tạm dừng tiếp nhận lao động mới sang làm việc tại Hàn Quốc, nhưng với lao động đã làm việc tại Hàn Quốc trở về nước đúng thời hạn, thì phía bạn vẫn tạo điều kiện cho những lao động này được kiểm tra tiếng Hàn và có thể sang Hàn Quốc làm việc.

Theo ông Phan Văn Minh, người lao động nếu muốn đăng ký làm việc với chủ sử dụng lao động cũ, nơi trước đây họ từng làm việc, thì nên lựa chọn những ngành nghề mà đã làm trước đó.

Theo quy định của Hàn Quốc, những người tham gia đợt kiểm tra phải đạt số điểm từ 80 trở lên/trong tổng số 120 điểm. Nguyên tắc là lấy từ điểm cao xuống, cho tới khi đủ hạn ngạch theo số lượng phân bổ đối với từng ngành nghề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạo việc làm cho lao động về từ Hàn Quốc
Tạo việc làm cho lao động về từ Hàn Quốc

Hội chợ đã lựa chọn được 470 lao động tham gia vòng tuyển dụng

Tạo việc làm cho lao động về từ Hàn Quốc

Tạo việc làm cho lao động về từ Hàn Quốc

Hội chợ đã lựa chọn được 470 lao động tham gia vòng tuyển dụng

Tổ chức thi tiếng Hàn cho lao động muốn trở lại Hàn Quốc
Tổ chức thi tiếng Hàn cho lao động muốn trở lại Hàn Quốc

(VOV) -Dự kiến vào ngày 3/12/2012 sẽ bắt đầu đợt kiểm tra.

Tổ chức thi tiếng Hàn cho lao động muốn trở lại Hàn Quốc

Tổ chức thi tiếng Hàn cho lao động muốn trở lại Hàn Quốc

(VOV) -Dự kiến vào ngày 3/12/2012 sẽ bắt đầu đợt kiểm tra.

Giải quyết vấn đề lao động cư trú bất hợp pháp
Giải quyết vấn đề lao động cư trú bất hợp pháp

(VOV) - Nếu không giải quyết được tình trạng cư trú bất hợp pháp, thì nguy cơ mất thị trường xuất khẩu lao động là khó tránh khỏi.

Giải quyết vấn đề lao động cư trú bất hợp pháp

Giải quyết vấn đề lao động cư trú bất hợp pháp

(VOV) - Nếu không giải quyết được tình trạng cư trú bất hợp pháp, thì nguy cơ mất thị trường xuất khẩu lao động là khó tránh khỏi.

250 lao động Việt Nam trở lại Hàn Quốc làm việc
250 lao động Việt Nam trở lại Hàn Quốc làm việc

(VOV) - Những lao động được trở lại Hàn Quốc làm việc lần này là những người trước đó đã làm việc cho một doanh nghiệp Hàn Quốc.

250 lao động Việt Nam trở lại Hàn Quốc làm việc

250 lao động Việt Nam trở lại Hàn Quốc làm việc

(VOV) - Những lao động được trở lại Hàn Quốc làm việc lần này là những người trước đó đã làm việc cho một doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hội chợ việc làm cho người lao động từ Hàn Quốc về nước
Hội chợ việc làm cho người lao động từ Hàn Quốc về nước

(VOV) -Trong ngày đầu tiên đã có gần 500 người lao động đăng ký và tham gia phỏng vấn tìm kiếm việc làm.

Hội chợ việc làm cho người lao động từ Hàn Quốc về nước

Hội chợ việc làm cho người lao động từ Hàn Quốc về nước

(VOV) -Trong ngày đầu tiên đã có gần 500 người lao động đăng ký và tham gia phỏng vấn tìm kiếm việc làm.