Kiểm tra vận hành hồ thủy điện trước bão số 5

VOV.VN - Mực nước tại các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đều vượt mức quy định.

Trong cuộc họp khẩn bàn các biện pháp ứng phó với bão số 5 (có tên gọi quốc tế Jebi) diễn ra chiều nay (1/8) tại Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn và chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho các hồ thủy điện và thủy lợi.

Hướng đi của bão số 5 (Ảnh: TTDBKTTV)

Tính đến chiều nay (1/8), Bộ đội Biên phòng các địa phương ven biển thông báo, kiểm đếm hướng dẫn cho 36.634 phương tiện biết diễn biến của bão số 5. Trong đó vẫn còn 11 phương tiện đang hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã huy động trên 315.000 lực lượng và 2.300 phương tiện sẵn sàng ứng trực và triển khai khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mực nước tại các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đều vượt mức quy định, trong đó  hồ Tuyên Quang đang mở 1 cửa xả đáy. Dự báo, khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền sẽ gây mưa lớn từ 100- 400mm.

Ngay trong sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã tổ chức lấy ý kiến các nhà khoa học đề xuất các giải pháp vận hành hồ chứa thích hợp và chống lũ hạ du để trình Chính phủ cho phép tích nước đảm bảo việc phát điện trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thủy lợi cho biết: Đối với hồ Sơn La, nhóm tư vấn đồng ý với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho tích trong giai đoạn này đến 198m trong quy trình là 194m và hiện tại là 197,5m. Đối với hồ Hòa Bình chỉ cho tích nước tối đa đến 108m, quy trình là 101m, vẫn cao hơn 7m so với quy trình Thủ tướng duyệt; đối với hồ Tuyên Quang đề xuất là 112m.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát yêu cầu Bộ đội Biên phòng ven biển tiếp tục khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa vào nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương tăng cường kiểm tra các hồ thủy điện, thủy lợi, chủ động tiêu nước đệm chống úng cho diện tích lúa mùa 2013. Đặc biệt, các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định thường xuyên kiểm tra và gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở trên tuyến đê sông và đê biển. Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái… phải đặc biệt lưu ý hơn về nguy cơ sạt lở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sức gió vùng tâm bão giật cấp 11
Sức gió vùng tâm bão giật cấp 11

VOV.VN -Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc còn có khả năng mạnh thêm.

Sức gió vùng tâm bão giật cấp 11

Sức gió vùng tâm bão giật cấp 11

VOV.VN -Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc còn có khả năng mạnh thêm.

Công điện số 27 về đối phó bão số 5
Công điện số 27 về đối phó bão số 5

VOV.VN -Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương sẵn sàng phương án đối phó bão.

Công điện số 27 về đối phó bão số 5

Công điện số 27 về đối phó bão số 5

VOV.VN -Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương sẵn sàng phương án đối phó bão.

Miền Trung thông báo các tàu thuyền tránh bão
Miền Trung thông báo các tàu thuyền tránh bão

VOV.VN -12 phương tiện của Quảng Ngãi đang hoạt động tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa vẫn duy trì liên lạc với đất liền.

Miền Trung thông báo các tàu thuyền tránh bão

Miền Trung thông báo các tàu thuyền tránh bão

VOV.VN -12 phương tiện của Quảng Ngãi đang hoạt động tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa vẫn duy trì liên lạc với đất liền.