Kiên Giang: Bảo hiểm y tế chưa đến được với người dân xã đảo

VOV.VN - Phần lớn người dân xã đảo tỉnh Kiên Giang vẫn chưa tiếp cận được với Bảo hiểm y tế.

 

Theo Đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam  đến cuối năm 2013 tỉnh Kiên Giang phấn đấu cấp thẻ bảo hiểm y tế  cho 100% cư dân sinh sống trên đảo. Tuy nhiên, do vướng mắc trong việc hướng dẫn triển khai nên tỷ lệ người dân ở các xã đảo trong tỉnh Kiên Giang tham gia mua bảo hiểm y tế đạt rất thấp, chỉ đạt  hơn 26,7%. Thực trạng này   dẫn đến ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Một xã đảo mới chỉ có 19% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Gia đình chị Nguyễn Thị Điểm ở ấp Bãi Chướng, xã Hòn Nghệ có 4 người thì cả 4 đều không tham gia mua bảo hiểm y tế. Cũng như gia đình chị Điểm, gia đình bà Nguyễn Thị Tú Anh có tới 6 người nhưng các thành viên trong gia đình đều không tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện.

Chị Nguyễn Thị Điểm và Nguyễn Thị Tú Anh ở ấp Bãi Chướng, xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương nói: "Lúc trước có thằng nhỏ đi học thì gia đình có mua còn bây giờ nó nghỉ học rồi thì thôi không mua nữa. UBND xã nói sẽ cấp cho nên nhà tôi không mua bảo hiểm nữa."

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Thống kê của ngành chức năng xã Hòn Nghệ, hiện chỉ có khoảng 19% số người trên đảo có thẻ bảo hiểm y tế, bao gồm cả đối tượng tham gia bắt buộc và tự nguyện. Theo giải thích từ UBND xã Hòn Nghệ thì nguyên nhân là do nhận thức của người dân chưa cao, chỉ những người già, người có bệnh thì mới mua bảo hiểm y tế tự nguyện, một nguyên nhân nữa là do công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Anh Nguyễn Hữu Thành – Chủ tịch UBND xã Hòn Nghệ cho biết: "Thông thường những người già, bệnh yếu mới tham gia. Hai nữa dân phản ánh việc khám chữa bệnh vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Một nguyên nhân khác là do nhân dân chờ chính sách cấp bảo hiểm y tế miễn phí theo “Đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020”. Theo đề án này thì đến cuối năm 2013, sẽ phấn đấu cấp thẻ bảo hiểm y tế  cho 100% cư dân sinh sống trên đảo. Trong đó xã đảo Hòn Nghệ sẽ có trên 1.400 người được cấp. Thế nhưng đến nay đã nửa năm trôi qua, nhiều người dân ở xã đảo Hòn Nghệ - huyện Kiên Lương vẫn chưa có thẻ."

Giải thích về việc cấp thẻ BHYT chậm cho người dân các xã đảo của tỉnh Kiên Giang, ông Thái Văn Tính, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Kiên Giang cho rằng: "Việc cấp thể còn vướng mắc ở mấy khâu. Thứ nhất là nguồn kinh phí để cấp thẻ này chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hai là Bộ Y tế cũng chưa có hướng dẫn đối tượng nào để cấp thẻ BHYT, mã thẻ như thế nào cũng chưa có hướng dẫn."

Mục đích của Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển, đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Một chủ trương, chính sách đúng đắn thiết nghĩ cần sớm triển khai để người dân trực tiếp hưởng lợi, tạo điều kiện cho nhân dân xã đảo Hòn Nghệ nói riêng và các xã đảo của tỉnh Kiên Giang nói chung được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, yên tâm bám biển, phát triển kinh tế từ biển; góp phần giữ vững vùng trời vùng biển phía Tây Nam Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội
Bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc BHXH giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Lê Bạch Hồng đã nghỉ hưu.

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc BHXH giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thay ông Lê Bạch Hồng đã nghỉ hưu.

Xử lý mũ bảo hiểm không đạt chuẩn: Liệu có triệt để?
Xử lý mũ bảo hiểm không đạt chuẩn: Liệu có triệt để?

VOV.VN - Điều khiến người dân băn khoăn là làm thế nào giải quyết tận gốc để mũ bảo hiểm kém chất lượng không trôi nổi trên thị trường

Xử lý mũ bảo hiểm không đạt chuẩn: Liệu có triệt để?

Xử lý mũ bảo hiểm không đạt chuẩn: Liệu có triệt để?

VOV.VN - Điều khiến người dân băn khoăn là làm thế nào giải quyết tận gốc để mũ bảo hiểm kém chất lượng không trôi nổi trên thị trường

Mít tinh kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam
Mít tinh kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

VOV.VN -Sáng 26/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam.

Mít tinh kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

Mít tinh kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

VOV.VN -Sáng 26/6, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam.

Đồng Nai: Ứng tiền bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị thiệt hại
Đồng Nai: Ứng tiền bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị thiệt hại

VOV.VN - Chiều 22/6, Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức tạm ứng 45,6 tỉ đồng tiền bồi thường bảo hiểm cho 37 doanh nghiệp bị thiệt hại.

Đồng Nai: Ứng tiền bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị thiệt hại

Đồng Nai: Ứng tiền bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị thiệt hại

VOV.VN - Chiều 22/6, Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức tạm ứng 45,6 tỉ đồng tiền bồi thường bảo hiểm cho 37 doanh nghiệp bị thiệt hại.

Đã tạm ứng gần 200 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm cho doanh nghiệp
Đã tạm ứng gần 200 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm cho doanh nghiệp

VOV.VN - Đây là sự quyết tâm trong việc đảm bảo môi trường đầu tư an toàn và thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đã tạm ứng gần 200 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm cho doanh nghiệp

Đã tạm ứng gần 200 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm cho doanh nghiệp

VOV.VN - Đây là sự quyết tâm trong việc đảm bảo môi trường đầu tư an toàn và thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.