Kiên Giang: Giải khát nhờ những giọt nước nghĩa tình

VOV.VN - Hơn 1 tuần nay, ngày nào ông Dũng ở khu phố 3, phường Rạch Sỏi cũng chạy xe tải chở nước ngọt đi khắp thành phố để cung cấp miễn phí.

Trong những ngày khủng hoảng về nước sinh hoạt, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xuất hiện nhiều tấm lòng tương thân tương ái. Những giọt nước nghĩa tình đang giúp người Kiên Giang giải khát, bớt đi cái oi bức của những ngày hè nóng nực.

Hơn 1 tuần nay, ngày nào ông Nguyễn Anh Dũng ở khu phố 3, phường Rạch Sỏi cũng cùng con trai, con rể chạy xe tải chở nước ngọt đi khắp thành phố để cung cấp miễn phí cho người dân. 3 chuyến/ngày, mỗi chuyến, ông chở được 2 bồn; mỗi bồn 1 - 1,5 khối nước.

Xe tải của ông Dũng chở nước miễn phí cho người dân. (Ảnh: Lam Hiếu)

Nhà ông ở Rạch Sỏi, cách trung tâm thành phố Rạch Giá khoảng 7 cây số, nhưng mỗi khi người dân gọi điện, ông lại cùng các con chở nước đến tận nơi. Ông còn đầu tư ống dẫn nước để có thể truyền nước từ bồn chứa đến nhà người dân được thuận tiện. Ông Dũng cho biết, thấy bà con mình không có nước sinh hoạt, nhà lại sẵn có xe tải nên ông bàn với gia đình mua thêm vài bồn chứa nước để chở phát miễn phí.    

Từ khi TP này lâm vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, bà Phạm Thị Đào, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm Anh Đào, phường An Hoà, TP. Rạch Giá đã tổ chức 4 điểm cố định cung cấp nước miễn phí cho người dân. Bà thuê 3 xe tải với giá 1,5 triệu đồng/xe/ngày để chở nước đến tận nơi cung cấp cho dân.

Trước đây, bà Đào đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng vào hệ thống lọc nước hiện đại bằng tia cực tím với công suất 1.200 lít/giờ. Khoảng nửa tháng nay, hệ thống này chạy suốt ngày đêm để có thật nhiều nước phát miễn phí cho người dân và các trường học. Bà Đào cho biết, nguồn nước sạch này sẽ giúp bà con giảm bớt khó khăn trong thời gian khủng hoảng về nước sinh hoạt như hiện nay, đặc biệt những gia đình ở trọ, đi bán rong không có điều kiện trữ nước.

Người dân xếp hàng chờ lấy nước miễn phí.

Bà Đào cho biết: “Ngay bây giờ thấy tình hình thiếu nước khắc nghiệt quá cho nên tôi nói với con là bỏ hết công ăn việc làm ở nhà, mẹ thuê mấy xe tải để đi phát nước. Nếu ở chỗ nào có nhu cầu điện thoại thì tôi tới bơm”.

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang cho biết, biên độ mặn còn cách điểm lấy nước 7km; nồng độ mặn là 2,45 phần ngàn. Mặc dù nồng độ mặn đang giảm nhiều so với mấy ngày trước nhưng vẫn cao hơn tiêu chuẩn cho phép, chưa thể lấy vào hồ trữ.

Biện pháp tối ưu nhất hiện nay vẫn là chở nước thủ công bằng xà lan từ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp về hồ trữ xử lý nước ở phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá với khoảng cách hơn 20km. Mỗi ngày, 6 xà lan chở được  6-8 ngàn m3 nước. Trong một vài ngày tới, tình hình về nước sinh hoạt vẫn còn rất khó khăn.

Những nghĩa cử đẹp, nặng nghĩa tình như của ông Dũng, bà Đào như những giọt nước mát lành làm dịu đi những cơn khát vì hạn mặn, và cả cái oi bức của những ngày nắng gắt này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk: Trâu, bò chết hàng loạt do nắng hạn gay gắt
Đắk Lắk: Trâu, bò chết hàng loạt do nắng hạn gay gắt

VOV.VN - Thời tiết nắng hạn gay gắt kéo dài, trên 100 con trâu, bò của người dân ở 2 xã biên giới là Ia Lốp và Ea Rvê, huyện Ea Súp bị chết.

Đắk Lắk: Trâu, bò chết hàng loạt do nắng hạn gay gắt

Đắk Lắk: Trâu, bò chết hàng loạt do nắng hạn gay gắt

VOV.VN - Thời tiết nắng hạn gay gắt kéo dài, trên 100 con trâu, bò của người dân ở 2 xã biên giới là Ia Lốp và Ea Rvê, huyện Ea Súp bị chết.

Nắng hạn kéo dài, ĐBSCL “khát” trái cây
Nắng hạn kéo dài, ĐBSCL “khát” trái cây

VOV.VN - Do nắng hạn kéo dài, ĐBSCL “khát” trái cây khiến chôm chôm, bưởi da xanh, sầu riêng, thanh long, xoài cát… đua nhau tăng giá.

Nắng hạn kéo dài, ĐBSCL “khát” trái cây

Nắng hạn kéo dài, ĐBSCL “khát” trái cây

VOV.VN - Do nắng hạn kéo dài, ĐBSCL “khát” trái cây khiến chôm chôm, bưởi da xanh, sầu riêng, thanh long, xoài cát… đua nhau tăng giá.

Cây tiêu Phú Quốc lao đao vì nắng hạn
Cây tiêu Phú Quốc lao đao vì nắng hạn

VOV.VN - Để cứu những vườn tiêu bắt đầu vàng lá, nhiều chủ vườn phải khoan giếng công nghiệp; tốn kém nhưng vẫn chưa có nước cứu vườn tiêu.

Cây tiêu Phú Quốc lao đao vì nắng hạn

Cây tiêu Phú Quốc lao đao vì nắng hạn

VOV.VN - Để cứu những vườn tiêu bắt đầu vàng lá, nhiều chủ vườn phải khoan giếng công nghiệp; tốn kém nhưng vẫn chưa có nước cứu vườn tiêu.

Mưa lớn gần 1 giờ giải nhiệt cho An Giang sau hai tháng nắng hạn
Mưa lớn gần 1 giờ giải nhiệt cho An Giang sau hai tháng nắng hạn

Sau hai tháng hạn, mặn diễn ra gay gắt, khoảng 18 giờ 30 phút tối 1/5, ở nhiều nơi trong tỉnh An Giang đã có mưa kéo dài gần 1 giờ giúp phần nào giải nhiệt cho địa bàn.

Mưa lớn gần 1 giờ giải nhiệt cho An Giang sau hai tháng nắng hạn

Mưa lớn gần 1 giờ giải nhiệt cho An Giang sau hai tháng nắng hạn

Sau hai tháng hạn, mặn diễn ra gay gắt, khoảng 18 giờ 30 phút tối 1/5, ở nhiều nơi trong tỉnh An Giang đã có mưa kéo dài gần 1 giờ giúp phần nào giải nhiệt cho địa bàn.

Video: Sụp đất, đứt đường tại Cà Mau do nắng hạn
Video: Sụp đất, đứt đường tại Cà Mau do nắng hạn

VOV.VN - Nắng hạn gay gắt, kênh rạch trơ đáy gây ra hàng loạt vụ sụp đất, đứt đường. Nhà cửa, cây cối…. của người dân Cà Mau bị vùi sâu xuống đất.

Video: Sụp đất, đứt đường tại Cà Mau do nắng hạn

Video: Sụp đất, đứt đường tại Cà Mau do nắng hạn

VOV.VN - Nắng hạn gay gắt, kênh rạch trơ đáy gây ra hàng loạt vụ sụp đất, đứt đường. Nhà cửa, cây cối…. của người dân Cà Mau bị vùi sâu xuống đất.