Kiên quyết không để xảy ra kết án oan, bỏ lọt tội phạm

VOV.VN - Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị khắc phục triệt để tình trạng để các vụ án quá thời hạn xét xử, không để kết án oan, bỏ lọt tội phạm…

Sáng nay (30/9), đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao về công tác Tòa án.

Từ đầu năm đến nay, ngành Tòa án đã giải quyết gần 290.000 vụ án các loại; đạt hơn 76% kế hoạch. Tỷ lệ các bản án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án giảm nhiều hơn so với năm trước. Việc xét xử các vụ án hình sự về cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội.

Trong công tác giải quyết, xét xử các các vụ án hành chính, đã chú trọng tổ chức đối thoại. Tòa án các cấp đã triển khai sâu rộng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của họ. Đặc biệt, Tòa đã phối hợp với Viện kiểm sát tổ chức 2.760 “phiên tòa rút kinh  nghiệm”. Qua đó, giúp các thẩm phán, kiểm sát viên tích lũy thêm kinh nghiệm, đảm bảo phiên tòa diễn ra khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện nghiêm túc Hiến pháp năm 2013 và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo phán quyết của tòa án phải đảm bảo đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương ngành Tòa án đã có nhiều chuyển biến tích cực; số lượng vụ án giải quyết cao; chất lượng xét xử đảm bảo có nhiều tiến bộ; các vụ án tham nhũng được xét xử nghiêm minh; số vụ việc dân sự do lỗi chủ quan của tòa án giảm mạnh.

Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém của ngành và đề nghị ngành Tòa án cần phân tích các nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục; yêu cầu, lãnh đạo tòa án các cấp cần chủ động, nâng cao các mặt hoạt động của tòa án nhất là trong công tác xét xử. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của tòa án; kiên quyết không để kết án oan và không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; khắc phục triệt để tình trạng đã trả lời không có căn cứ kháng nghị, nhưng sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị để giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án tỉnh Cà Mau tự xét xử mình và tuyên thắng kiện
Tòa án tỉnh Cà Mau tự xét xử mình và tuyên thắng kiện

Không chấp nhận mức bồi thường oan sai quá thấp của TAND tỉnh Cà Mau, bà Nguyễn Ánh Minh đưa đơn ra tòa. Rồi chính tòa này xử và tuyên tòa thắng kiện

Tòa án tỉnh Cà Mau tự xét xử mình và tuyên thắng kiện

Tòa án tỉnh Cà Mau tự xét xử mình và tuyên thắng kiện

Không chấp nhận mức bồi thường oan sai quá thấp của TAND tỉnh Cà Mau, bà Nguyễn Ánh Minh đưa đơn ra tòa. Rồi chính tòa này xử và tuyên tòa thắng kiện

Ông Chấn làm việc với Tòa án tối cao về yêu cầu bồi thường oan sai
Ông Chấn làm việc với Tòa án tối cao về yêu cầu bồi thường oan sai

VOV.VN -Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, phía tòa rất quan tâm đến sức khỏe vợ chồng ông Chấn và hứa sẽ giải quyết việc bồi thường trong thời gian sớm nhất.

Ông Chấn làm việc với Tòa án tối cao về yêu cầu bồi thường oan sai

Ông Chấn làm việc với Tòa án tối cao về yêu cầu bồi thường oan sai

VOV.VN -Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, phía tòa rất quan tâm đến sức khỏe vợ chồng ông Chấn và hứa sẽ giải quyết việc bồi thường trong thời gian sớm nhất.

Tòa án Hải Phòng sẽ xét xử 4 người Trung Quốc chiếm đoạt tiền
Tòa án Hải Phòng sẽ xét xử 4 người Trung Quốc chiếm đoạt tiền

Các các đối tượng bị xét xử về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Tòa án Hải Phòng sẽ xét xử 4 người Trung Quốc chiếm đoạt tiền

Tòa án Hải Phòng sẽ xét xử 4 người Trung Quốc chiếm đoạt tiền

Các các đối tượng bị xét xử về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".